Báo Điện tử Gia đình Mới

10 hình ảnh giúp bạn hết thắc mắc vì sao hàng Trung Quốc rẻ thế, số 7 mang vào phòng thi chỉ biết khóc

Trung Quốc được cho là nơi sản xuất hàng giả, hàng nhái nhiều nhất trên thế giới. Mẫu mã đa dạng, giá thành siêu rẻ, hàng Trung Quốc luôn chiếm thị phần lớn gần như ở mọi nơi trên thế giới.

Thế nhưng, những bức hình dưới đây sẽ giúp bạn sáng tỏ phần nào lý do vì sao sản phẩm "made in China" lại có giá rẻ đến thế!

#1. Thú nhồi bông với đôi chân dài miên man và không có mình!

#2. Bên trong bao tập Boxing toàn là rác.

#3. Tận dùng đầu búp bê cũ làm đuôi con ngựa.

#4. Ruột ví da xịn là bao bì của hộp kem đánh răng

#5. Huân chương sản xuất Trung Quốc bị in lỗi 3rd thành 3st

#6. Chỉ cần mặt đẹp, cần gì phần thân.

#7. Khổ, máy tính như này thì biết tin vào ai.

#8. Dao giá rẻ ‘made in China’

#9. Máy tính Casio nhái thiếu số 1, thế này biết phải làm sao?

#10. Người đàn ông này đang móc dầu ở dưới cống về làm dầu ăn

Tháng 4/2013 một tòa án Trung Quốc đã bắt và tuyên án 3 - 5 năm tù với sáu người liên quan đến phi vụ làm ăn từ dầu cống.Hộ đã tiến hành tái chế và đưa ra thị trường khoảng 1.000 tấn dầu bẩn mang lại lợi nhuận khoảng 1 triệu USD.

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO