Báo Điện tử Gia đình Mới

14 câu nói phổ biến của phụ nữ khiến đàn ông không biết nên hiểu thế nào

Những câu hầu hết phụ nữ nào cũng nói khiến cánh mày râu phải ‘đau đầu’.

1

Phụ nữ thường nói những câu khiến đàn ông khó xử - Nguồn: Bright Side 

Phụ nữ và đàn ông dường như đến từ hai thế giới khác biệt: suy nghĩ và hành động của hai giới khiến nửa còn lại cảm thấy ‘khó hiểu’.

Dưới đây là 14 điều phụ nữ cần cẩn trọng khi nói với bạn trai hoặc bạn đời để tránh xảy ra mâu thuẫn hoặc khó xử cho người kia.

Nguồn: Bright Side

14. ‘Em ổn’.

15

 

Trong nhiều trường hợp, khi phụ nữ nói ‘Em ổn’, cô ấy lại không hề ổn chút nào. Tuy nhiên, đàn ông thường không hiểu điều đó và khiến phụ nữ càng thêm bực bội.

Nếu bạn thực sự đang buồn bã hoặc tức giận, hãy nói thẳng với người kia để cả hai cùng giải quyết.

13. ‘Tại sao anh chưa có người yêu?’

2

 

Người đàn ông có thể đưa ra nhiều câu trả lời cho câu hỏi này hoặc chẳng có câu trả lời nào cả.

Sự thật tréo ngoe là, người hỏi câu này đôi khi chính là mối tình đơn phương của chàng trai, người khiến cho chàng trai vẫn còn độc thân.

12. ‘Em có béo lên không?’

3

 

Bạn có thể hỏi mẹ hoặc bạn thân câu này chứ đừng hỏi bạn trai hoặc chồng mình vì nhiều khả năng người đó sẽ không trả lời thành thật – họ sợ làm bạn phật ý.

Ngoài ra, đàn ông không thể hiểu được nỗi lo về cơ thể và ngoại hình của phụ nữ khi các cô gái phàn nàn về cân nặng hay cố gắng ăn kiêng.

11. ‘Đưa đây, để em tự làm’

4

 

Chắc bạn không hề có ý muốn làm người kia buồn nhưng với đàn ông, điều này khiến họ cảm thấy mình yếu kém.

10. ‘Bộ váy này có hở hang quá không?’

5

 

Câu này cũng giống với câu ‘Em có béo lên không?’ – với đàn ông, chẳng có câu trả lời nào là đúng trong trường hợp này, vì thế họ sẽ nói cho bạn điều bạn muốn nghe.

9. ‘Anh đang nghĩ gì thế?’

6

 

Anh chàng có thể đang nghĩ về tỉ thứ cùng lúc hoặc chẳng nghĩ về điều gì cụ thể. Đàn ông thường ít chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc, vì thế đừng đẩy chàng vào tình huống khó xử với những câu hỏi như thế này.

8. ‘Bạn trai cũ của em làm việc này rất giỏi’.

7

 

Sự so sánh này chắc chắn sẽ khiến chàng rất khó chịu.

7. ‘Anh có biết cách làm không đấy?’

8

 

Không người đàn ông nào muốn thể hiện sự kém cỏi trước mặt người phụ nữ của mình, ngay cả khi anh ấy không biết làm gì đó.

Hãy cố gắng thể hiện sự ủng hộ bằng việc tin tưởng những gì anh ấy làm.

6. ‘Anh thấy em có gì khác không?’

9

 

Đây không hẳn là một câu hỏi mà là gợi ý để chàng trai phát hiện những thay đổi trong diện mạo của cô gái.

Vấn đề là, các chàng không để ý đến những tiểu tiết mà phụ nữ chúng ta cho là quan trọng.

Vì thế, nếu bạn nhuộm tóc hoặc dùng màu son khác, chàng sẽ khó mà trả lời được câu hỏi này.

Tốt nhất đừng hỏi chàng như vậy, kết quả sẽ chỉ khiến cả hai rước bực vào người.

5. ‘Anh không hiểu đâu’

10

 

Với một chàng trai, điều này như thể bạn nghi ngờ trí tuệ của anh ấy. Nếu đổi lại là chàng nói như vậy với bạn, chắc hẳn bạn cũng sẽ không dễ chịu gì.

4. ‘Ai nhắn vậy?’

11

 

Ngay cả khi bạn hỏi vì tò mò, ‘người ấy’ có thể cảm thấy bị kiểm soát. Ai cũng cần có không gian riêng, nhất là về vấn đề tin nhắn.

3. ‘Anh thấy cô kia có xinh không?’

12

 

Điều đầu tiên lóe lên trong đầu chàng trai khi nghe câu hỏi này là: ‘Đó là bẫy đấy!’

Ngay cả khi cô gái thực sự xinh đẹp, nếu chàng trả lời ‘Có’ thì hẳn sẽ nhận ngay một cái lườm ‘rách mặt’ hoặc bị cô người yêu giận dỗi.

Bạn sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời thành thật từ ‘người ấy’, vì vậy cũng đừng hỏi những câu ‘khó’ như vậy.

2. ‘Đàn ông các anh giống hệt nhau’.

13

 

Đừng ‘đổ đồng’ như vậy – đàn ông cũng như phụ nữ đều có nguyên tắc, sở thích, tính cách và cảm xúc khác nhau.

Khi nghe câu này, chàng có thể cảm thấy khó chịu vì bị hạ thấp.

1. ‘Em muốn nói chuyện với anh’.

14

 

Đây có thể là câu mà đàn ông sợ nhất – họ nghĩ rằng có chuyện gì xấu đang xảy ra.

Có thể bạn chỉ muốn bàn bạc kế hoạch đi chơi nhưng chàng đã suy diễn những viễn cảnh kinh khủng và tìm cách chống đỡ.

Và thế là cuộc nói chuyện bình thường lại trở nên nghiêm trọng và ngột ngạt.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO