Báo Điện tử Gia đình Mới

15 khoảnh khắc lãng mạn chỉ những cặp đôi yêu xa mới hiểu

'Yêu xa khó lắm', đúng là vậy thật, nhưng khi một tình yêu đã đủ để duy trì mặc cho khoảng cách xa xôi thì tình yêu đó cũng có rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào.

yeuxaava

 

Yêu xa? Nghe là thấy... sợ rồi. Ai cũng bảo yêu xa khó lắm, những lúc ốm cũng chẳng có người yêu ở gần chăm sóc như người khác, rồi bao dịp lễ Valentine, Giáng Sinh, Trung Thu... nối tiếp nhau, nhìn người ta có đôi có cặp đi trên đường mà cũng thấy chạnh lòng...

Nhưng mà này, yêu xa cũng có nhiều thứ ngọt ngào lắm nhé! Những điều mà các cặp đôi khác coi là hiển nhiên, chẳng mấy trân trọng, thì với những đôi yêu xa lại đáng quý hơn bao giờ hết: một cái ôm, một buổi đi rạp chiếu phim...

Chính vì thế mà những cặp yêu xa đã bền, thì chỉ có thể khiến người ngoài ghen tị trở lên mà thôi. Và cũng có những điều mà chỉ những cặp đôi yêu xa mới hiểu...

yeuxa2b

Mặc người ngoài bảo 'Yêu xa dễ chia tay lắm', mình cứ yêu nhau thôi 

yeuxa3b

Đôi khi chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một tin nhắn là vui cả ngày

yeuxa4b

 Những đồ người ấy lưu lại luôn khiến ta nhớ ơi là nhớ...

yeuxa5b

Và cùng chia sẻ những điều 'khó đỡ' nhất... 

yeuxa6a

 Những lúc hiếm hoi được gặp nhau luôn đáng nhớ

yeuxa7a

 Và chưa chia tay đã nhớ lắm rồi...

yeuxa1a

 Lục lại tin nhắn cũ cho đỡ nhớ, vì đâu phải lúc nào người ấy cũng online

yeuxa8a

Nhưng nhiều khi vẫn cô đơn vô cùng tận... 

yeuxa9a

Giờ giấc lệch nhau nên luôn sẵn sàng 'livestream' bất cứ lúc nào 

yeuxa10a

 

yeuxa11a

Vui vui khi biết người ấy chờ đến đúng giờ để chúc mình 

yeuxa12a

 Lắm khi nổi hứng 'sến' làm người kia bị sốc

yeuxa13a

Và cố thức thật muộn để nấu cháo điện thoại  

yeuxa15a

 Những món quà khiến mình nhớ nhau nhiều hơn

yeuxa14a

Và những lời hứa hẹn khiến cho nỗi nhớ chờ đợi vơi đi một chút...

Tứ Nguyệt Vũ/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO