Báo Điện tử Gia đình Mới

15 sự thật hài hước và thú vị mà bạn chưa từng biết, cá heo ăn cá nóc để 'phê'

Những điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước. Những điều chúng ta chưa biết là cả một đại dương.

1. Cá heo ăn cá nóc để "phê"

1

Một đoàn quay phim tài liệu đã phát hiện điều kỳ lạ khi đang quay phim: Những chú cá heo nhỏ cẩn thận nhai con cá nóc rồi chuyền qua cho nhau.

Cá nóc tiết ra một loại chất độc có thể gây chết người, nhưng nếu ở lượng nhỏ thì nó có tác dụng như ma túy, và có vẻ lũ cá heo biết được điều đó.

2. Tốc độ internet ở NASA là 91 GB/s

Tốc độ này tương đương với việc bạn có thể tải tất cả các tập phim của seri yêu thích chỉ trong 1 giây. 

3. Năm 1999, Nhật Bản đã thay quốc kỳ

2

Vào năm 1999, thiết kế quốc kỳ Nhật Bản đã có sự thay đổi nhẹ.

4. Năm 2012, J.K. Rowling đã rơi khỏi danh sách Forbes vì chi 160 triệu USD làm từ thiện

Người phụ nữ giàu nhất nước Anh đã minh chứng tiền bạc không thể làm thay đổi bản chất người tốt. Nhà văn người Anh đã chi tới khoảng 160 triệu USD để làm từ thiện vào năm 2012 khiến tên cô không xuất hiện trong danh sách tỷ phú của Forbes.

5. Ở Nhật, con dấu hanko được dùng thay cho chữ ký

3

Ở Nhật, để mở tài khoản ngân hàng hay xác nhận đơn hàng, bạn sẽ cần con dấu hako - một con dấu dùng cho cá nhân.

Đôi khi người ta cũng ký tên trên tài liệu, nhưng con dấu hanko vẫn là công cụ chính để xác nhận danh tính.

6. Những họa tiết kỳ lạ xuất hiện trên da người sau khi bị sét đánh

4

Không nhiều người sống sót sau khi bị sét đánh. Những người sống sót thường có các họa tiết kỳ lạ trên da được gọi là hiệu ứng Lichtenber hay "hoa sét".

Những "hình xăm" này cũng xuất hiện trên bề mặt các vật liệu bị phá hủy bởi dòng điện cao thế.

Đến nay, khoa học vẫn chưa thể lý giải vì sao những họa tiết này lại xuất hiện trên nạn nhân bị sét đánh.

7. Thai nhi làm lành tim mẹ

Các nhà khoa học phát hiện tế bào thai nhi có thể chữa lành tim của người mẹ. Đây là hiện tượng thú vị trong cơ chế tiến hóa: bào thai bảo vệ chính mình bằng cách bảo vệ tim của mẹ.

Do đó một nửa phụ nữ có vấn đề về tim mạch sẽ cải thiện sức khỏe trong hoặc sau khi sinh.

8. Ở Philippines, có một hòn đảo nằm giữa một cái hồ, cái hồ đó nằm trên một hòn đảo nằm giữa một cái hồ trên đảo

5

9. Câu chuyện kỳ diệu về Steve Jobs

Một nhân viên cũ của Apple chia sẻ câu chuyện cho thấy Steve Jobs đúng là một thiên tài.

Sau khi các kỹ sư hoàn thành mẫu iPod đầu tiên, họ trình sản phẩm cho Steve Jobs. Ông dùng thử, nhấc trên tay rồi không duyệt vì nó quá to.

Các kỹ sư nói không thể làm một cái nhỏ hơn được. Jobs yên lặng vài giây, đứng dậy và đi đến bể bơi rồi thả chiếc iPod xuống bể.

Sau khi chiếc iPod rơi xuống, bong bóng nổi lên mặt nước.

"Đó là bong bóng khí" - ông nói - "Tức là bên trong còn khoảng trống. Hãy làm nó nhỏ hơn. "

10. Khả năng nhìn của đại bàng

6

Có khả năng nhìn của đại bàng tương đương với việc bạn có thể:

+ Nhìn một con kiến trên mặt đất từ mái một tòa nhà 10 tầng

+ Nhìn được biểu cảm trên mặt vận động viên bóng rổ từ chỗ ngồi xấu nhất trên khán đài

+ Nhận diện được nhiều màu sắc hơn và cả tia UV

+ Có tầm nhìn 340 độ

11. Người từng ở ngoài không gian lâu nhất

Đó là phi hành gia người Nga Valeri Polyakov, đã ở ngoài không gian trong 437 ngày, 18 giờ trong suốt một chuyến đi.

12. Iceland khong có cửa hàng McDonald's nào

Do khủng hoảng nên tất cả các cửa hàng McDonald's ở đây đã bị đóng cửa năm 2009.

13. Một vận động viên thể hình người Mỹ đã tăng 30kg rồi giảm và lấy lại hình thể chỉ trong 1 năm

7

Vận động viên thể hình Drew Manning đã quyết định thử nghiệm để hiểu hơn về những người muốn giảm cân. Anh ngừng tập luyện, ăn đồ ăn nhanh, uống soda. Chỉ trong 6 tháng anh đã tăng 30kg, và mất 6 tháng để anh giảm hết số cân ấy.

Trải nghiệm đó giúp Manning hiểu rõ hơn về những người muốn giảm cân cũng như lý do vì sao họ thất bại.

14. Những cảnh sát đầu tiên ở Australia là những tù nhân cải tạo tốt

Trong thời gian dài, chính phủ Anh đã đày những tội phạm đến thuộc địa Australia. Các cảnh sát đầu tiên ở Australia là những tù nhân cải tạo tốt.

15. Người Đức đếm từng cái cây

8

Nếu đến thăm Đức, bạn sẽ thấy các cây trong công viên đều được đánh số. Tất cả cây đều có chế độ chăm sóc phù hợp. Người Đức nổi tiếng thích sự ngăn nắp và trật tự.

Theo Bright Side

Trang Đặng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO