Báo Điện tử Gia đình Mới

16 sự thật phũ phàng chỉ có ở những cặp yêu nhau lâu năm

Lúc mới yêu, ôi sao mà cái gì cũng ngọt ngào, thơm phưng phức. Đến lúc yêu lâu rồi thì mới biết hiện thực sao mà phũ phàng...

mcpava

 

'Càng yêu lâu càng nhạt', 'Càng yêu lâu càng dễ chia tay'... Những câu này vẫn hay được chia sẻ trong những dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Nhưng đấy chỉ là khi chúng ta không biết yêu hết những ưu khuyết điểm của nhau thôi. Còn với những cặp đôi yêu lâu và ngày càng gắn bó thì chắc chắn là có những điều vừa 'khó đỡ' mà cũng vừa đáng yêu chết lên được.

'Yêu nhau yêu cả đường đi lối về', câu này vẫn luôn luôn đúng. Dù biết đủ tật xấu của nhau rồi đấy nhưng yêu vẫn cứ yêu thôi.

1. Lắm lúc chán chán chẳng có việc gì làm, lại nhõng nhẽo kéo người ta lại gần mình

mcp1a

 

2. 'Thân lừa ưa nặng'

mcp2A

 

3. Cuộc đời lắm nỗi bất công đến nỗi đàn ông mà lông mi cong vút??

mcp3a

 

4. Cùng làm những chuyện chẳng giống ai

mcp4a

 

5. Trước và sau khi tẩy trang là hai người hoàn toàn khác...

mcp5a

 

6. 'Xì hơi' trước mặt nhau mà không biết ngại là gì

mcp6a

 

7. Nàng trêu thì được nhưng bạn mà dám trêu lại thì xác định

mcp7A

 

8. Lúc mới yêu thì ngọt ngào lắm, nhưng rồi thành ra thế này đây

mcp8a

 

9. Nhắn tin cũng 'lãng mạn' theo một kiểu khác

mcp9a

 

10. Em cũng chỉ là con gái thôi...

mcp10a

 

11. Có những ý nghĩ kỳ cục không biết nói với ai thì 'xả' với người kia

mcp11a

 

12. Đó là người bạn có thể gặp trong cả những lúc nhan sắc 'thảm họa' nhất

mcp12a

 

13. Và sẵn sàng 'khoe' những khuyết điểm của bản thân

mcp13a

 

14. Nấu ăn cho nhau (nhưng cứ thử chê xem)

mcp14a

 

15. Có những thứ phải giấu đi với người ngoài nhưng với người ấy thì 'phô' bằng sạch

mcp15a

 

Mai Hoa/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO