Báo Điện tử Gia đình Mới

3 điều bố mẹ cần nhắc trẻ trong dịp Tết để đi đâu cũng được yêu mến

Dịp Tết, dịp gặp gỡ nhiều người, việc dạy trẻ lịch sự, lễ phép là điều vô cùng quan trọng giúp trẻ được yêu mến và cũng cho thấy cha mẹ dạy trẻ đúng cách.

1. Dạy trẻ nói lời cảm ơn hoặc chúc mừng khi được người lớn lì xì

Đối với trẻ em mà nói, việc Tết được nhận lì xì là điều trẻ mong muốn nhất. Tuy nhiên, con cũng cần chú ý để tránh trở thành thiếu lễ phép.

Khi trẻ nhận được lì xì cần đưa 2 tay đón nhận và cảm ơn người đã lì xì mình. Ngoài ra con có thể chúc mừng lại người đã mừng tuổi mình.

Bên cạnh đó cha mẹ cũng cần chú ý, không để con vội vàng bóc lì xì trước mặt khách.

Thậm chí một sốt trẻ sau khi nhận được số tiền mừng không mong muốn đã tỏ thái độ ngay trước mặt, khiến bố mẹ lâm vào thế khó xử.

Hãy chia sẻ với con không quan trọng là số tiền bao nhiêu, quan trọng việc nhận lì xì là để may mắn dịp đầu năm. 

Empty

2. Dạy trẻ quy tắc cơ bản khi ngồi vào bàn ăn

Dịp Tết là thời điểm liên tục có ăn uống, cỗ bàn. Vì vậy con cũng cần biết một vài nguyên tắc cơ bản khi ngồi vào bàn ăn, để tránh trở thành người bất lịch sự.

Khi người lớn và nhất là khách chưa vào bàn đã vội ngồi vào bàn ăn. Khi mọi người chưa động đũa trẻ đã ăn trước.

Trước khi ăn con cần có lời mời. Trong quá trình ăn không nên dùng đũa, thìa kén chọn, gắp lên gắp xuống.

Bên cạnh đó, con cũng không được gõ bát đũa khi ăn, hoặc có hành động thiếu lịch sự nơi đông người.

Empty

3. Dạy trẻ phải hỏi ý kiến người khác

Tết là dịp gặp gỡ, trẻ sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ người lớn cũng như bạn bè cùng trang lứa. Dù với ai con cũng cần giữ phép lịch sự.

Đặc biệt khi sử dụng đồ đặc của người khác, đồ chơi của bạn bè, cần phải xin phép trước khi đụng vào.

Empty
Minh Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO