Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

5 điều tuyệt vời khi có 2 con gái mà những người chỉ có con trai không bao giờ hiểu

Khó có thể phủ nhận trong xã hội Á Đông, có con trai là điều mà gia đình và họ tộc nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, nhiều gia đình chia sẻ rằng có 2 con gái mới chính là chìa khóa cho một cuộc sống hạnh phúc.

gdm

Trong một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, sau khi tìm hiểu cuộc sống của 2116 gia đình có từ 2 đến 4 con và trong độ tuổi từ 1 tháng - 16 tuổi, họ phát hiện ra rằng bố mẹ có 2 cô gái thì gia đình sống hài hòa nhất.

Lý do vì 2 con gái ít trêu chọc nhau, các bé chơi chung và đối xử với nhau một cách hiền lành, vui vẻ.

Hai con gái cũng hiếm khi khiến bố mẹ phiền lòng vì ít gây ầm ĩ, các bé lại dễ dàng bộc bạch và tâm sự với cha mẹ.

Cùng Gia Đình Mới khám phá 5 lợi ích tuyệt vời khi có 2 cô con gái.

1. Rèn luyện tính độc lập và hạn chế nuông chiều con 

Gia đình có 1 con thường dễ nuông chiều con quá mức

Gia đình có 1 con thường dễ nuông chiều con quá mức

Nếu gia đình bạn chỉ có một đứa con duy nhất, sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng cha mẹ nuông chiều con quá mức, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của con.

Tuy nhiên, nếu có 2 con gái, việc nuông chiều con quá mức sẽ bị hạn chế. Thay vì thế, bạn chỉ đủ sức để chăm sóc cho 2 con ở mức vừa đủ.

Điều này giúp con rèn luyện được tính độc lập, không phụ thuộc và đòi hỏi quá nhiều ở bố mẹ. Đồng thời con sẽ không vì được nuông chiều mà trở nên ngang ngược, bướng bỉnh.

2. Nuôi dưỡng đức tính tốt cho con  

Hai con gái sẽ giúp đỡ nhau trong cuộc sống và rèn luyện đức tính tốt

Hai con gái sẽ giúp đỡ nhau trong cuộc sống và rèn luyện đức tính tốt

Khi 2 cô con gái của bạn cùng nhau trưởng thành cũng là quãng thời gian giúp chúng rèn luyện được những đức tính tốt.

Khi còn nhỏ, chị lớn có thể chơi với em, tắm cho em, yêu thương và chăm sóc em chẳng khác gì mẹ.

Hai chị em sẽ giúp đỡ nhau và chia sẻ cho nhau nhiều điều trong cuộc sống. Điều này giúp trẻ rèn luyện đức tính hòa đồng, biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ người khác khi lớn lên.

3. Giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ

Mẹ sẽ không phải lo việc nhà quá nhiều (Nguồn ảnh: Jason Lee)

Mẹ sẽ không phải lo việc nhà quá nhiều (Nguồn ảnh: Jason Lee)

Nhà có 2 con gái, mẹ sẽ chẳng bao giờ phải lo việc nhà quá nhiều.

Nếu có 1 con trai, 1 con gái, rất dễ dẫn đến tình trạng con gái phải làm việc nhà nhiều hơn, sinh ra tâm lý ghen tị.

Nhưng nếu có 2 con gái, chúng sẽ chia sẻ công việc nhà cho nhau và cùng nhau làm việc, không tị nạnh, không ỉ lại. Không chỉ giảm bớt công việc nhà cho cha mẹ, mà còn nuôi dưỡng tính tự giác, chăm chỉ của con.

4. Giúp bố mẹ thay đổi cách cư xử và hiểu con hơn

Con gái giúp bố trở nên dịu dàng và tâm lý hơn

Con gái giúp bố trở nên dịu dàng và tâm lý hơn

Con gái có xu hướng gần gũi với bố, nên không ai khác, chính bố là hình tượng mẫu về cách cư xử chuẩn mực với vợ con, đồng nghiệp và với những người khác…

Khi nhận ra được điều này, các bố sẽ cố gắng để thay đổi bản thân, phấn đấu không ngừng để luôn là người bố tốt trong mắt con gái.

Con gái thường thích tâm sự với bố mẹ hơn so với con trai. Khi có 2 con gái, chúng sẽ tìm được 'đồng minh' và việc chia sẻ tâm sự sẽ càng trở nên dễ dàng.

Điều đó sẽ giúp gắn kết tình cảm gia đình rất nhiều và giúp bố mẹ hiểu con hơn.

5. Con gái làm được những việc mà con trai có thể làm

Con gái có thể làm được mọi việc (Nguồn ảnh: Jason Lee)

Con gái có thể làm được mọi việc (Nguồn ảnh: Jason Lee)

Đừng nghĩ con gái yếu đuối và không làm được gì. Các bé gái vẫn có một cái đầu thông minh và thậm chí còn có thêm đôi tay khéo léo.

Do đó, các bé có thể theo bố học hỏi tất cả mọi thứ và hoàn thiện chúng tốt nhất có thể. Kể cả việc sửa chữa đồ điện, lắp ráp... đối với con gái cũng không phải điều khó khăn, nếu bố dạy con cách làm.

Con gái còn có thể học mẹ cách may vá, thêu thùa, đan len... mà con trai không thích hoặc khó có thể học được.

Lam/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO