Báo Điện tử Gia đình Mới

7 sai lầm phụ nữ thường mắc phải khi chăm sóc da buổi sáng

Chăm sóc da buổi sáng cũng cần nhiều chú ý không khác gì chăm sóc da buổi tối. Bởi nếu chăm sóc sai cách, không những bao nhiêu công sức đều trở nên vô ích, mà thậm chí còn khiến da "xuống cấp" hơn.

1. Rửa mặt quá kỹ

rua-mat

Nhiều cô nàng sở hữu làn da hay nổi mụn thường lo lắng da chưa đủ sạch và vi khuẩn, bụi bẩn vẫn còn trên da sẽ làm mụn nổi lên nhiều hơn. Từ đó, họ có thói quen làm sạch da thật kỹ bằng nước tẩy trang, tẩy tế bào chết và sữa rửa mặt.

Tuy nhiên, hãy cân nhắc lại cách chăm sóc da này vì nó khiến lớp màng ẩm tự nhiên trên da bạn bị cuốn trôi, da trở nên khô căng và khó chịu.

Thay vì rửa mặt quá kỹ và chà xát quá mạnh, bạn chỉ cần sử dụng nước tẩy trang hoặc sữa rửa mặt để loại bỏ vi khuẩn vào ban đêm.

2. Chỉ rửa mặt bằng nước

Ban đêm chúng ta không tiếp xúc với khói xe và bụi đường, nhưng da chúng ta vẫn tiết dầu vào ban đêm, cộng với đó là vi khuẩn từ tóc,  vỏ gối và các vật dụng khác.

Vì thế, bạn vẫn cần rửa mặt bằng sữa rửa mặt để loại bỏ những vi khuẩn này, giúp da không bị bí tắc khi bôi kem dưỡng.

3. Không dùng kem chống nắng

che-nang

Kem chống nắng giúp bảo vệ da bạn khỏi tia UV, ngăn ngừa lão hóa và sạm nám da. Dù ngày nắng gắt hay âm u, dù bạn có ra ngoài trời hay ngồi trong nhà có cửa kính, bạn cũng cần sử dụng kem chống nắng mỗi ngày.

4. Dùng khăn chà xát mặt

Rất nhiều người từ nhỏ đã có thói quen rửa mặt theo cách này, khiến da dễ bị tổn thương và xuất hiện nếp nhăn sớm.

Tốt nhất bạn nên rửa mặt bằng lòng bàn tay rồi dùng bông tẩy trang thấm toner và lau qua một lượt, hoặc lấy khăn khô mềm thấm bớt nước.

5. Không sử dụng sản phẩm chống oxi hóa

duong-da

Vào buổi sáng, các sản phẩm có thành phần chống oxi hoá sẽ giúp bảo vệ tế bào da, chống lại sự tác động của các gốc tự do và môi trường bên ngoài.

Ngoài kem chống nắng, bạn nên dùng kèm serum hoặc kem dưỡng da có các chất chống oxi hóa để giảm thiểu tối đa sự hoạt động của các gốc tự do, giúp da chậm lão hóa và không xỉn màu, nám da.

6. Rửa mặt bằng nước quá nóng hoặc quá lạnh

Nước quá nóng và quá lạnh đều không tốt cho da vì sẽ khiến da bị "sốc nhiệt", gây kích ứng và mất đi độ ẩm cần thiết.

Tốt nhất bạn nên sử dụng nước ấm để rửa mặt vào buổi sáng. Nước ấm sẽ giúp lỗ chân lông nở ra để dễ dàng vệ sinh da. Ngoài ra còn có tác dụng tăng cường tuần hoàn máu, kích thích việc trao đổi chất và hỗ trợ quá trình tái tạo da diễn ra tốt hơn.

7. Không giữ ẩm cho da

cham-soc-da

Dù da bạn là da khô hay da dầu, dưỡng ẩm là một bước chăm sóc da không thể bỏ qua mỗi ngày. Kem dưỡng ẩm sẽ giúp giữ lại nước từ lớp trong cùng của da và khiến da không bị mất tính đàn hồi, ngăn ngừa nếp nhăn. 

Bạn có thể dùng các loại tinh dầu như dầu hạnh nhân, dầu ô liu thay cho các loại kem dưỡng ẩm để tránh cảm giác nhờn dính.

Lam/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO