Báo Điện tử Gia đình Mới

Buộc phải cắt thận vì để bệnh sỏi thận lâu không điều trị

Sỏi thận lâu ngày không điều trị, bệnh nhân P. đã phải phẫu thuật cắt bỏ thận phải sau thời gian dài đau mỏi âm ỉ toàn thân, nhất là vùng thắt lưng.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân P. vì biến chứng sỏi thận

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân P. vì biến chứng sỏi thận

Vừa qua, các bác sĩ khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thận phải cho bệnh nhân Lê Văn P. (sinh năm 1943, sống tại Tổ 13 - Đức Giang – Long Biên – Hà Nội) do biến chứng của sỏi thận lâu ngày không điều trị.

Bệnh nhân P. nhập viện với tình trạng sốt cao liên tục trong 2 ngày, uống thuốc hạ sốt ở nhà không thấy đỡ, đau đầu, ăn uống kém, đau mỏi âm ỉ toàn thân, nhất là vùng thắt lưng phải trong thời gian dài. Đặc biệt, qua khai thác bệnh sử bệnh nhân đã bị sỏi thận, viêm thận từ nhiều năm trước nhưng không điều trị.

Sau quá trình thăm khám, kết quả cho thấy, thận phải bệnh nhân bị giãn bể thận, ứ mủ thận phải, sỏi thận và mất chức năng. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắn bỏ thận để đảm bảo sức khoẻ cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, cắt bỏ thận gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cơ thể. Bởi vậy, bác sĩ Bùi Trường Giang – Phó Trưởng Khoa Ngoại Thận Tiết niệu - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khuyến cáo mỗi người cần phải chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, thăm khám sức khỏe thường xuyên và điều trị kịp thời, tránh để bệnh diễn biến quá nặng như bệnh nhân P.

"Những hòn sỏi hình thành trong lòng đường tiểu như: đài thận, bồn thận, bọng đái đều có khả năng rơi vào niệu quản hoặc niệu đạo và gây bế tắc. Khi đó, hệ niệu đạo sẽ phản ứng co bóp mạnh để cố gắng tống hòn sỏi ra khỏi chỗ tắc nghẽn.

Điều đó sẽ dẫn đến các cơn đau tại thận như đau vùng sườn bụng, giữa xương sườn và hông, đau ở hông, cảm giác đau lan tỏa tới tận háng, có thể đau âm ỉ hoặc đau quặn."

Sỏi thận là căn bệnh nguy hiểm thường gặp chiếm tỉ lệ lớn - khoảng 30% các bệnh lý về đường tiết niệu. Bệnh xuất hiện ở nam nhiều hơn ở nữ. Độ tuổi mắc bệnh thường từ 20 đến 50 tuổi, ở nữ thì trẻ hơn, từ 20 đến 40 tuổi. Nếu không chữa trị kịp thời, bệnh không chỉ gây đau đớn mà còn gây nhiều biến chứng rất nguy hiểm như: bế tắc đường tiểu, nhiễm trùng, suy thận cấp, suy thận mãn tính, vỡ thận...

Hồng Ngọc/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO