Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Câu đố: Nhìn bàn tay đoán ai là kẻ giết người

Thám tử chỉ cần nhìn tay đã biết hung thủ là ai. Bạn thì sao?

21800160-3604610-1-3-0-1523525261-0-1523600379-0-1523602871-1523602882-720-1-1523602882-728-04f9ebaa03-1523619187

Mary và Ben sống cùng một chung cư mini với 4 người bạn. Một ngày nọ, Ben trở về nhà thì phát hiện Mary đã chết, nằm trên sô pha.

Thám tử đến và tra hỏi chứng cứ ngoại phạm của 4 người hàng xóm.

Kết quả theo lời khai của mỗi người thì khi ấy:

Mia ở phòng bếp suốt 2 tiếng.

Jane đang vẽ trong phòng mình.

Jennifer bơi trong bể bơi 3 tiếng.

John đang đọc sách.

Thám tử yêu cầu họ giơ bàn tay ra cho ông xem (như hình trên). Nhìn bàn tay 4 người, thám tử ngay lập tức biết ai đã nói dối. Thám tử làm thế nào vậy?

Đáp án ở bên dưới.

Xem thêm câu đố khác tại đây.

Đáp án

Jennifer đã nói dối, vì nếu Jennifer bơi dưới hồ trong thời gian dài như vậy thì da ngón tay của cô sẽ phải nhăn nheo lại. 

Bạn có biết?

Tại sao da tay, da chân nhăn nheo khi ngâm nước lâu?

tai sao da ngon tay nhan nheo khi ngam nuoc lau

Hiện tượng da đầu ngón tay, ngón chân nhăn nheo gọi là "rain treads" - đó là phản ứng được điều khiển bởi các dây thần kinh để kiểm soát việc nhăn da bằng cách co rút các tế bào máu phía da.

Theo các nhà khoa học, da tay, da chân nhăn nheo sẽ gây biến đổi các đặc tính của da như độ đàn hồi và độ dính. Điều này cũng tương tự như các vệt hoa của lốp giúp bánh xe bám chắc vào mặt đường, như những khe rãnh của dãy núi để thoát nước.

Vì thế, các đầu ngón tay, ngón chân nhăn nheo sẽ giúp cải thiện độ bám dính của tay, chân với bề mặt tiếp xúc trong điều kiện ẩm ướt, chống trơn trượt.

Đồng thời giúp phần da các đầu ngón tay, ngón chân được thoát nước và không bị giữ nước lại nhiều.

(Theo Tuổi trẻ)

Khải Huyền (theo Bright Side)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO