Báo Điện tử Gia đình Mới

Cô trò mầm non Búp Sen Xanh triển lãm tranh để quyên tiền cho bệnh nhi ung thư

Nhân dịp chào đón Tết Nguyên đán 2018, cô trò mầm non Búp Sen Xanh đã tổ chức triển lãm tranh và hội chợ Xuân tại chính khuôn viên của trường với những hoạt động vô cùng thú vị và thiết thực với các con.

Các con và bố mẹ được thăm quan và trực tiếp mua sắm như đi một phiên chợ Tết thông thường với bánh chưng; hoa; lì xì;… do các cô giáo làm chủ gian hàng.

Đặc biệt, bố mẹ cùng các con sẽ được chiêm ngưỡng, thưởng thức và bán đấu giá các bức tranh do chính tay các cô và các con sáng tạo nên.

Các con tham gia mua hàng cùng bố mẹ tại các gian hàng ( Ảnh: Lộc Liên)

Các con tham gia mua hàng cùng bố mẹ tại các gian hàng ( Ảnh: Lộc Liên)

Bố mẹ và các con hào hứng chiêm ngưỡng tranh do các con vẽ (Ảnh: Hà Phương)

Bố mẹ và các con hào hứng chiêm ngưỡng tranh do các con vẽ (Ảnh: Hà Phương)

Bánh chưng là sản phẩm chủ đạo trong hội chợ Xuân lần này (Ảnh: Lộc Liên)

Bánh chưng là sản phẩm chủ đạo trong hội chợ Xuân lần này (Ảnh: Lộc Liên)

Bố mẹ vui mừng khi nhìn thấy sản phẩm của các con (Ảnh: Lộc Liên)

Bố mẹ vui mừng khi nhìn thấy sản phẩm của các con (Ảnh: Lộc Liên)

Theo cô Phạm Thanh Thủy, hiệu trưởng trường mầm non Búp Sen Xanh triển lãm nhằm giúp trẻ được thể hiện tài năng và gu thẩm mỹ của mình, được trải nghiệm, được cảm nhận cảm giác của người nghệ sỹ khi mang tác phẩm hội họa ra trưng bày và đó cũng là 1 hình thức báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường trong 1 học kỳ vừa qua.

Còn với hội chợ, nhà trường mong muốn các con hiểu được giá trị tinh thần, các phong tục đón tết của người Việt.

Giáo dục truyền thống cũng là một phần quan trọng của trường mầm non. Với mỗi 1 sự kiện diễn ra trong năm nhà trường đều tổ chức thành chùm hoạt động cho trẻ tìm hiểu về sự kiện đó qua nhiều hình thức.

Triển lãm cũng là hình thức báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường trong 1 học kỳ vừa qua (Ảnh: Hà Phương)

Triển lãm cũng là hình thức báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường trong 1 học kỳ vừa qua (Ảnh: Hà Phương)

Anh Lã Quốc Quyền, 39 tuổi, bố bé Lã Thị Thanh Thủy ở lớp mẫu giáo số 3 cho biết: “Khi đến đây thấy cảnh tượng  cô giúp các con có được một sân chơi như thế này thì thấy rất có ý nghĩa và mong sao những hoạt động ngoài trời trong trường như thế này ngày càng được phát huy. Tất nhiên, sẽ có sự đóng góp của cả bên nhà trường và gia đình”.

Bé Vũ phú thành, lớp bé 4 tuổi, tíu tít chia sẻ: “Con rất thích những buổi bán hàng như hôm nay, con thích nhất mua sữa và thích năm nào cũng được như thế này”.

Hai mẹ con Phú Thành bên tác phẩm của bé (Ảnh: Lộc Liên)

Hai mẹ con Phú Thành bên tác phẩm của bé (Ảnh: Lộc Liên)

Chị Nguyễn Thị Hoa, mẹ bé Phú Thành hào hứng kể, những buổi như hôm nay đến người lớn mình còn vui. Chị mong muốn có nhiều hoạt động như thế này để các con biết đến tết truyền thống của dân tôc, để được ngắm những bức tranh mình vẽ bởi vì thực tế thì không phải các con ai cũng được ra chợ, các con biết là mình mua bán, sắm sửa như thế nào”.

Một sản phẩm chào xuân của các con trong triển lãm (Ảnh: Lộc Liên)

Một sản phẩm chào xuân của các con trong triển lãm (Ảnh: Lộc Liên)

Đáng chú ý, ban giám hiệu quyết định dành toàn bộ số tiền từ việc bán tranh từ triển lãm lần này để ủng hộ cho các bệnh nhi ung thư tại viện Huyết học -  Truyền máu Trung ương Hà Nội thông qua chương trình "Hy vọng xanh" như một món quà Tết nho nhỏ để động viên tinh thần cũng như điểm tô chút không khí Tết cho những mầm non thiệt thòi quá nhiều phần may mắn trong cuộc sống.

Hội chợ Tết 2018 và Triển lãm tranh xuân của cô trò mầm non Búp Sen Xanh đã mang lại cảm xúc vui tươi, hạnh phúc cho các con cũng như ấn tượng tốt đẹp cho các bậc phụ huynh.

Nhà trường sẽ tích cực thường xuyên tổ chức những hoạt động ngoài trời hơn nữa nhằm phát triển chất lượng giáo dục, và xây dựng niềm tin yêu của bậc phụ huynh.

Trường Mầm non Búp Sen xanh là đơn vị trực thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập theo quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2011 của Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy tại ngõ 130 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ của trường được xây dựng nhằm mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm cho các hoạt động học tập của chính trẻ, chú trọng việc xây dựng môi trường học tập, vui chơi cho trẻ với phương châm “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Trường mầm non Búp Sen Xanh là một môi trường lý tưởng hỗ trợ trẻ phát huy tối đa những tiềm năng của mình đồng thời hình thành thói quen tốt và tinh thần yêu học tập của trẻ sau này.

Lộc Liên - Hà Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO