Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết ngày 20/6/2018: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng diện rộng, chiều tối có mưa dông

Thời tiết ngày 20/6/2018: Từ ngày 20/06 đến ngày 23/6, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. ở Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Tin thời tiết ngày 20/6/2018: Nắng nóng diện rộng, chiều tối có mưa và dông

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang mở rộng về phía Đông Nam nên ngày hôm nay nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở phía đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi phía tây Bắc Bộ với nền nhiệt lúc 13 giờ phổ biến ở khoảng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như Phù Yên (Sơn La) và Hòa Bình 36.3 độ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 36.4 độ, Láng (Hà Nội) 36.8 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 36.2 độ, Đô Lương (Nghệ An) 36.4 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 36.4 độ,…

Ngày 19/6, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ ngày 20/06 đến ngày 23/6, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; ở Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Trong 2-3 ngày tới, ở Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 20/6:

Từ ngày 20/06 đến ngày 23/6: Ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong cả đợt phổ biến 35-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Dự báo thời tiết ngày 20/6/2018 chi tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng, riêng Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, riêng Sơn La-Hòa Bình từ 35-37oC

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 38oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, phía Bắc 35-37oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32oC

Nam Bộ

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33oC

Hà Nội

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 64-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 27-29oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 36-38oC

Mai Chi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO