Báo Điện tử Gia đình Mới

Hàn Quốc: 114 học sinh tự tử trong năm 2017

Theo số liệu vừa được công bố của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, có tới 114 học sinh tiểu học và trung học Hàn Quốc đã tự tử trong năm qua.

Giới trẻ Hàn đối mặt với tỉ lệ tự tử cao nhất thế giới (Ảnh minh họa)

Giới trẻ Hàn đối mặt với tỉ lệ tự tử cao nhất thế giới (Ảnh minh họa)

Con số này cho thấy xu hướng tự tử ở học sinh Hàn Quốc đang ngày một tăng, so với năm 2016 (108 học sinh) và 2015 (93 học sinh).

Học sinh trung học phổ thông chiếm tỉ lệ tự tử cao nhất với 76%, tiếp đến là học sinh trung học cơ sở (33%) và học sinh tiểu học (5%). Trong số 114 học sinh tự tử có 64 nam và 50 nữ.

Xếp theo khu vực thì tỉ lệ tự tử cao nhất là ở tỉnh Gyeonggi - tỉnh đông dân nhất Hàn Quốc - 29,8%. Tiếp theo là thủ đô Seoul (17%); Busan (10%) và Daegu (10%).

Tháng Ba và tháng Chín là hai tháng xảy ra nhiều vụ tự tử nhất, vì đây là hai tháng bắt đầu học kỳ mới ở Hàn Quốc.

Trong 5 năm qua, tổng cộng có 556 học sinh Hàn Quốc đã tự tử, trong đó có 11,5% vụ tự sát rơi vào tháng Ba và 10,1% rơi vào tháng Chín.

Theo thống kê, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến các vụ tự tử là do mâu thuẫn trong gia đình (35%); trầm cảm (18,3%) và kết quả học tập kém (12,1%).

Theo The Korea Times

Thư Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO