Báo Điện tử Gia đình Mới

Khảo sát cho thấy đàn ông Việt Nam 'háo sắc' nhất thế giới

Đa phần đàn ông các nước đều lựa chọn tính cách là yếu tố quan trọng nhất ở 'nửa kia' trong khi đàn ông Việt Nam là nước duy nhất coi trọng ngoại hình hơn tính cách.

khao-sat-cho-thay-dan-ong-viet-nam-hao-sac-nhat-the-gioi-150856

Gần đây, YouGov đã tiến hành nghiên cứu quốc tế ở 20 quốc gia về vấn đề khía cạnh nào quan trọng hơn cả trong tình yêu.

Khảo sát cho thấy đa phần ở các quốc gia, mọi người coi trọng tính cách của một nửa hơn vẻ ngoài của họ.

Tính cách là yếu tố được đàn ông ở đa phần các quốc gia lựa chọn hàng đầu, sau đó là ngoại hình. Tỉ lệ lựa chọn thứ 3 khá đồng đều giữa: yếu tố hài hước, sự thông minh, và sự đồng điệu về sở thích.

Yếu tố kinh tế đa phần được xem là yếu tố quan trọng sau cùng, với tỉ lệ rất thấp. 

33% đàn ông Việt Nam lựa chọn tính cách là quan trọng nhất, trong khi có tới 44% chọn ngoại hình.

33% đàn ông Việt Nam lựa chọn tính cách là quan trọng nhất, trong khi có tới 44% chọn ngoại hình.

Mong muốn về tính cách hơn ngoại hình là quan điểm chung của hầu như mọi người trên toàn thế giới.

Sự khác biệt duy nhất với xu hướng này trong 20 nước làm khảo sát là đàn ông ở Việt Nam.

Chỉ có 46% đàn ông ở Việt Nam đánh giá tiêu chí tính cách cao hơn ngoại hình.

Ngược lại, phụ nữ Việt Nam có 64% đánh giá cao yếu tố này.

Empty

Trong 20 nước khảo sát, đa phần phụ nữ đề cao yếu tố tính cách nhiều hơn nam giới.

Sự khác biệt chênh lệch rõ rệt nhất là ở Ả Rập Xê Út (nơi 79% phụ nữ xếp hạng nhân cách cao hơn vẻ ngoài, so với 52% nam giới, chênh nhau tới 28%).

Ai Cập cũng có chung tỉ lệ chênh lệch này khi 83% phụ nữ đề cao tính cách hơn ngoại hình trong khi chỉ có 55% nam giới chung lựa chọn.

Phụ nữ ở các quốc gia Bắc Âu chiếm tỉ lệ cao nhất trong việc lựa chọn tính cách của nửa kia là yếu tố quan trọng nhất.

Như phụ nữ Thụy Điện có tới 73% có lựa chọn này, phụ nữ Đan Mạch 69%, phụ nữ Na Uy 66%.

Sự coi trọng ngoại hình của đàn ông Việt Nam cũng lý giải vì sao nhan sắc vẫn luôn là yếu tố được quan tâm, đánh giá quá nhiều ở quốc gia này, mà đôi khi người ta quên đi những giá trị quan trọng khác của cuộc sống. 

Khôi Nguyên /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO