Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Ngạc nhiên với cảnh 200 chú mèo trở thành 'bảo vệ' tại Tử Cấm Thành

Cố Cung (Trung Quốc) hay còn gọi là Tử Cấm Thành là một địa điểm tham quan nổi tiếng dành cho khách du lịch khi đến với Bắc Kinh. Cố Cung không chỉ thu hút khách du lịch vì kiến trúc cổ xưa độc đáo, mà còn vì nơi đây đã trở thành 'thánh địa' của hơn 200 chú mèo.

4ad70003941f38993af3

Tại Bảo tàng Cố Cung (Trung Quốc) hiện nay có hơn 200 chú mèo, mỗi chú đều có tên và được đánh số riêng.

Theo tương truyền kể lại, từ thời xa xưa đã có rất nhiều người nuôi mèo trong cung.

Đến nay, phần lớn mèo ở đây đều là mèo hoang, một bộ phận nhỏ là đời sau của những chú mèo sống trong cung ngày xưa.

giadinhmoi1
Một du khách bắt gặp chú mèo đang nằm sưởi nắng

Một du khách bắt gặp chú mèo đang nằm sưởi nắng

Những ngày trời nắng, du khách có thể bắt gặp những chú mèo mập mạp, thảnh thơi tắm nắng trong khuôn viên của Cố Cung.

Những chú mèo đã dần trở thành một 'cảnh quan' độc đáo ở nơi đây. Chúng được nhân viên trong Cố Cung chăm sóc và theo dõi.

Các bộ phận làm việc trong Cố Cung đều rất yêu mèo. Họ còn lập một quỹ quyên góp và kiểm tra sức khỏe hàng năm cho những chú mèo.

Đến một độ tuổi nhất định, chúng sẽ được mang đi triệt sản, đánh dấu và đưa trở lại Cố Cung.

Những chú mèo thong dong tự tại trong Cố Cung như thể đây chính là ngôi nhà của chúng

Những chú mèo thong dong tự tại trong Cố Cung như thể đây chính là ngôi nhà của chúng

Trên thực tế, những chú mèo ở đây có nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Mỗi khi đêm về, chúng lại phát huy vai trò của mình - bắt chuột.

Vì Cố Cung có kết cấu bằng gỗ, nên phải chịu rất nhiều mối đe dọa từ lũ chuột. Dù đặt bẫy chuột, thuốc chuột vẫn không thể diệt hết.

Nhưng từ khi nuôi mèo trong Cố Cung, số lượng chuột đã giảm đi đáng kể. Vì thế, những chú mèo này được mệnh danh là 'bảo vệ' của Cố Cung.

Nhưng không phải ở bất cứ đâu trong Cố Cung bạn cũng có thể bắt gặp những chú mèo này. Theo lời người ở đây thì phải có duyên bạn mới bắt gặp được chúng.

giadinhmoi2
Lam/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO