Báo Điện tử Gia đình Mới

Người lính hải quân hiến gan cho một phụ nữ sắp chết sau khi đọc status trên Facebook

Dù không hề quen biết nhau, người lính hải quân này vẫn tình nguyện hiến một phần gan để người phụ nữ được tiếp tục sống.

Anh Jeff và chị Melinda - Nguồn: People

Anh Jeff và chị Melinda - Nguồn: People

Khi sức khỏe của người mẹ 3 con Melinda Ray, 35 tuổi đi xuống trầm trọng vì bệnh thận đa nang đã lan sang gan, chị và chồng mình, anh James Ray tuyệt vọng tìm một người hiến tạng.

Căn bệnh khiến gan của chị liên tục phát triển u nang, khiến nó to ra bất thường và chèn ép lên các cơ quan khác.

Trong nỗ lực cuối cùng của cặp đôi đến từ Colorado, vào tháng 9, họ đã đăng lên Facebook tình trạng của chị Melinda hiện tại và kêu gọi được giúp đỡ.

Dòng trạng thái này đã đến tay Robin Ihnfeldt, người bạn thân của em gái chị Melinda. Chị Robin sau đó đã nhắn tin cho chồng mình, anh Jeff Bramstedt và người cựu lính hải quân cảm thấy không thể làm ngơ.

Gia đình anh Jeff và chị Robin

Gia đình anh Jeff và chị Robin

Anh Jeff, 47 tuổi ở San Diego, California chia sẻ: ‘Khi nghe vợ kể, tôi chỉ nghĩ rằng không thể để ai đó chết như vậy. Tôi chỉ mất chưa đến 2 giây để đồng ý với vợ’.

Anh Jeff cùng vợ ngay lập tức đến xét nghiệm để xem họ có phù hợp không. Chị Robin không đủ tiêu chuẩn vì máu đông quá nhanh, không thể làm phẫu thuật.

Anh Jeff tiếp tục làm thêm nhiều kiểm tra, sau đó, vào dịp Lễ tạ ơn vừa rồi, anh đến Colorado để chuẩn bị phẫu thuật và gặp vợ chồng chị Melinda lần đầu tiên.

‘Ngay khi gặp cô ấy, tôi đã cảm thấy một sự kết nối đặc biệt. Họ là những người rất tuyệt vời.

Cuộc gặp gỡ của chị Melinda và anh Jeff sau khi phẫu thuật thành công

Cuộc gặp gỡ của chị Melinda và anh Jeff sau khi phẫu thuật thành công

Chúng tôi nói chuyện với nhau khoảng 1 tiếng, tìm hiểu thêm về gia đình nhau và ngay lập tức tin rằng chúng tôi sẽ gắn bó với nhau suốt đời’ – anh Jeff kể lại.  

Sau khi các bác sỹ khẳng định về mức độ tương thích, anh Jeff chấp nhận trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 10 tiếng để hiến cho chị Melinda 30% gan.

Các bác sỹ cảnh báo ca phẫu thuật có thể gây nguy hiểm cho Jeff nhưng vốn là một diễn viên đóng thế và người hướng dẫn nhảy dù, anh không để rủi ro cản đường mình.

Ngày 4/12 vừa qua, cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công. Anh Jeff nằm hai ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó anh và vợ ở lại nhà một người bạn ở Denver để hồi phục.

Anh Jeff khi tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật

Anh Jeff khi tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật

3 tuần sau khi phẫu thuật, Jeff cho biết anh ngủ gần như suốt ngày và chỉ tỉnh táo được 3 tiếng/ngày.

Tuy nhiên, tình hình đang khá hơn và anh vẫn giữ liên lạc với vợ chồng chị Melinda thường xuyên.

‘Tôi chưa từng có em gái trước đây, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Tôi yêu quý cô ấy như người nhà. Cô ấy đang tràn đầy sức sống và tôi rất mừng cho cô ấy’ – anh Jeff chia sẻ.

Anh cho biết, trải nghiệm này đã thay đổi cách anh nhìn nhận cuộc sống và anh hy vọng những người khỏe mạnh khác cũng sẽ hiến tạng để cứu sống người khác.

Hình ảnh anh Jeff hồi tháng 2 - anh là một diễn viên đóng thế và hướng dẫn nhảy dù

Hình ảnh anh Jeff hồi tháng 2 - anh là một diễn viên đóng thế và hướng dẫn nhảy dù

‘Nếu bạn còn trẻ và có sức khỏe, muốn làm việc tốt, hãy hiến tạng và bạn có thể tác động lên cuộc sống của người khác một cách tích cực.

Chúng ta cần những người yêu thương đồng loại. Một người bình thường có thể đứng lên và trở thành người hùng cho ai đó đang hấp hối.

Hy vọng, các bạn sẽ biến câu chuyện của tôi và Melinda trở thành một điều bình thường trong cuộc sống.’

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO