Báo Điện tử Gia đình Mới

Những cách hỏi và trả lời thay thế cho 'How are you? - I'm fine, thank you' trong tiếng Anh

Có một thực tế rằng mỗi khi được hỏi 'How are you', đa phần học sinh sẽ phản hồi: I’m fine thank you, and you?. Có thể nói đây là mẫu câu kinh điển mà chúng ta đã thuộc nằm lòng từ hồi bắt đầu học Tiếng Anh.

Thực ra đây cũng là cách nói đúng ngữ pháp, và chúng ta luôn tin dùng vì nó nằm trong sách giáo khoa.

jrw1416907677

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là người bản xứ rất ít dùng mẫu câu này, ít nhất là trong giao tiếp, thậm chí đôi khi, nó bị coi là khiếm nhã và gây ra phản ứng tiêu cực từ người nghe.

Có vẻ khá là hài hước vì một mẫu câu 'được dùng trong tình huống lịch sự' lại bị coi là bất lịch sự?! Nhưng sự thật là như vậy đấy.

Nếu bạn đã làm việc với người bản xứ, nhất là người Mỹ, thì bạn sẽ thấy cách để họ phớt lờ người khác (không muốn tiếp chuyện với ai), hoặc thậm chí là nổi nóng với ai là dùng luôn câu: I’m fine thank you, and you?

Người Mỹ đôi khi còn coi từ 'fine' là một biểu hiện của việc nói dối nữa!

Vậy chúng ta có thể dùng những mẫu câu nào để thay thế? 

Hãy tham khảo một số cách hỏi và trả lời để đoạn hội thoại đỡ nhàm chán và tránh hai vấn đề trên nhé.

1. Những cách khác nhau để hỏi thăm ai đó 

  • How are you doing?
  • How are things?
  • What’s up?
  • How’s it going?
  • What’s happening?
  • What’s new?
  • All right?
  • How have you been?
  • What’s new?
  • What’s going on?
  • How do you do? (trang trọng hơn 'How are you')
  • How’s life?
  • How are you keeping?
  • Are you well?

Nên nhớ nhiều khi 'How are you' chỉ đơn giản có ý như 'Hello' để chào hỏi, cũng như cách người Việt hỏi 'Ăn cơm chưa?' lúc gặp nhau.

Copy-of-10-Ways-to-reply-to-HOW-ARE-YOU-7

2. Những cách khác nhau để đáp lại câu 'How are you'

Khi bạn 'fine'

  • Fine, thanks. How about you?
  • Pretty good.
  • Not bad.
  • Things are good.
  • Okay.
  • I'm alright.
  • Great!
  • Fantastic!
  • I'm OK.
  • Couldn't be better!
  • Can't complain.

Khi bạn không 'fine' lắm

  • I've been busy.
  • Same as always.
  • Not so great.
  • Terrible!
  • Could be better. (không vui, ủ ê)
Thư Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO