Báo Điện tử Gia đình Mới

Những sự thật thú vị về thế giới mà trường học không dạy cho bạn

Trong thời đại Internet, bạn có thể tìm hiểu vô vàn kiến thức về thế giới, song vẫn có những sự thật khó tin. Dưới đây là những sự thật thú vị mà bạn không ngờ đến.

 1. Nếu bạn rơi xuyên qua tâm Trái Đất sẽ mất 38 phút 11 giây để chạm đến đầu bên kia

su that thu vi-1

Các nhà vật lý từ Đại học McGill (Montreal, Canada) đã tính toán được rằng một người chỉ mất 38 phút 11 giây để chạm đến đầu bên kia hành tinh nếu rơi xuống một cái hố xuyên qua tâm Trái Đất. Tốc độ rơi sẽ đạt hơn 8km/s. 

Tuy nhiên các nhà khoa học cũng cho biết trong tương lai gần chúng ta chắc chắn chưa thể có một cái hố khoan như vậy xuất hiện.  

2. Khi ở một địa điểm xa lạ, chúng ta có xu hướng rẽ phải nhiều hơn rẽ trái

su that thu vi 02

Giáo sư tâm lý học Stephen Bitgood cho biết ở một nơi xa lạ không có chỉ dẫn phương hướng, người thuận tay phải (chiếm 90% dân số) thường có xu hướng rẽ phải.

Nguyên tắc này được áp dụng trong bán hàng khi các mặt hàng được xếp trên kệ theo hướng từ trái sang phải với giá thành tăng dần để những món hàng đắt hơn sẽ đập vào mắt người mua trước.

3. Xe lửa được phát minh sớm hơn xe đạp 16 năm

su that thu vi 03

Chiếc xe lửa đầu tiên được kỹ sư người Anh Richard Trevithick phát minh năm 1801; nhưng mãi đến năm 1917 thì chiếc xe đạp 2 bánh đầu tiên mới được tạo ra bởi giáo sư người Đức Baron Karl von Drais.

4. Chuột biết cười khi bị cù (chọc lét)

su that thu vi 04

Các nhà khoa học đã phát hiện ra chuột là loài động vật có vú duy nhất có khả năng cười khi bị cù giống con người.

Tuy nhiên, chuột chỉ cười khi tâm trạng tốt, còn nếu đang lo lắng hay sợ hãi thì phản xạ với việc bị cù sẽ khó nhận thấy hơn.

5. Lông gấu Bắc Cực thực chất không phải màu trắng

su that thu vi 05

Thực chất lông của gấu Bắc Cực không có sắc tố, chúng rỗng và bán trong suốt. Còn da của chúng lại có màu đen, giúp chúng giữ ấm tốt hơn vì màu đen hấp thu ánh nắng mặt trời tốt hơn và đẩy nhanh quá trình làm khô bộ lông mỗi khi chúng xuống nước.

6. Mỡ ra khỏi cơ thể từ đường... thở

su that thu vi 06

Nhà vật lý học người Úc Ruben Meerman đã tiến hành một loạt thí nghiệm và phát hiện ra rằng con người... thở ra mỡ. 

Khi chúng ta giảm cân, các axit béo dần được giải phóng thành nước và khí CO2, trong đó nước sẽ được đưa ra ngoài cơ thể qua hệ bài tiết, khí CO2 sẽ được chúng ta thở ra. 

Ông đã chứng minh rằng để giảm 10kg mỡ trong cơ thể, mỗi người cần hít vào 29kg khí O2, thải ra 28kg khí CO2 và 11kg nước. 

7. "Alice ở xứ thần tiên" không chỉ là một cuốn sách mà còn là tên một hội chứng tâm thần

Hội chứng "Alice ở xứ thần tiên" là một hội chứng rối loạn tâm thần hiếm, người mắc hội chứng này sẽ nhìn thấy đồ vật hoặc bản thân biến dạng: những đồ vật lớn nhìn nhỏ đi, những đồ vật nhỏ lại có kích thước lớn khác thường.

Hội chứng này được phát hiện vào năm 1955.

8. Không phải chỉ người với người mới có thể kết hôn

Erika La Tour Eiffel, 37 tuổi, một cựu quân nhân sống tại San Francisco, Mỹ đã yêu say đắm tháp Eiffel từ lâu.

Trước khi tiến hành kết hôn với tháp Eiffel, cô đã trải qua mối tình với một chiếc cung tên Lance và bức tường Berlin. Sau khi kết hôn năm 2007, cô đã đổi họ của mình thành Eiffel để tỏ rõ sự nghiêm túc trong mối quan hệ này.

9. Nấm có mối quan hệ gần với động vật hơn là thực vật

su that thu vi 09

Trong một thời gian dài, các nhà phân loại học đã xếp nấm là thành viên của giới Thực vật. Sự phân loại này chủ yếu được dựa trên sự tương đồng trong cách sống giữa nấm và thực vật: cả nấm và thực vật chủ yếu đều không di động, hình thái và môi trường sống có nhiều điểm giống nhau, đều có thành tế bào - điều mà giới Động vật không có.

Nhưng nghiên cứu tế bào gene lại chỉ ra rằng cấu trúc tế bào của nấm gần với động vật hơn. Dù thế, hiện nay nấm lại được công nhận là một giới riêng biệt, khác biệt hẳn với thực vật hay động vật.

10. Voi ma mút vẫn còn tồn tại khi Kim tự tháp đang được xây dựng

su that thu vi 10

Dù giống voi ma mút lông xoăn được cho là đã tuyệt chủng hoàn toàn vào cuối Kỷ băng hà thế Pleistocen, nhưng vẫn còn số ít sống sót ở hòn đảo cô lập Wrangel ở Bắc Băng Dương.

Chúng đã sống ở đó đến tận 4000 năm trước, vài thế kỷ sau khi Kim tự tháp Giza được xây dựng.

Các nhà khoa học tin rằng hòn đảo nhỏ này đã có những con voi ma mút sinh sống trong khoảng thời gian dài. 

Khải Huyền (theo Bright Side)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO