Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Phụ nữ Trung Quốc nhiều tiền và học cao có quyền chọn ‘phi công trẻ’

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (một nhật báo nổi tiếng ở Hong Kong) đã ghi nhận xu hướng mới trong đời sống giới trẻ Trung Quốc: những cô gái có học, lương cao có nhiều cơ hội để lựa chọn chồng ít tuổi hơn.

co dau Trung Quoc_1

Tỷ lệ phụ nữ Trung Quốc kết hôn với chú rể kém tuổi đã tăng lên tới 40% tổng số các cuộc hôn nhân 

Quan niệm truyền thống về hôn nhân đã thay đổi ‘chóng mặt’ trong xã hội Trung Quốc ngày nay.

Tình trạng mất cân bằng về giới tính cũng góp phần giúp cho các cô gái Trung Quốc có quyền lựa chọn nhiều hơn so với nam giới thuộc nước này.

Khi bố mẹ của Zhu Xiuyun yêu cầu cô phải chấm dứt tình yêu với người đàn ông kém cô 2 tuổi, cô đã vô cùng tuyệt vọng.

Đó là vào năm 1985, khi đó Zhu vừa 25 tuổi, sống ở một thành phố phía Nam Trung Quốc, thuộc tỉnh Quảng Châu.

Với chuyện kém Zhu 2 tuổi, chàng trai mà cô muốn cưới làm chồng thực ra khó để bị miêu tả là ‘vắt mũi chưa sạch’.

Tuy nhiên, trong gian đoạn đó, một cậu trai như vậy bị coi là quá trẻ để thích hợp lấy làm chồng.

Zhu phải chia tay bạn trai. Giờ đây, khi đã 57 tuổi, bà Zhu nói: ‘Vào những ngày đó, nếu một chàng trai lấy vợ nhiều tuổi hơn, ngay cả khi họ yêu nhau, chàng trai đó vẫn bị coi là thất bại’.

Bà Zhu cho rằng, người chồng luôn luôn được mong muốn là phải học cao và già hơn vợ của họ.

‘Lấy chồng trẻ bị coi là rất kỳ quặc, cho đến tận những năm 2000 vẫn vậy.

Tôi không muốn gia đình tôi bị lôi ra làm chuyện cười đùa trong xóm, vì vậy tôi đã chia tay’ – bà Zhu nhớ lại.

co dau Trung Quoc_last

Một bà mẹ Trung Quốc đang tìm kiếm người yêu cho con gái trong một buổi 'làm mối' tập thể tại Thượng Hải 

Thái độ với hôn nhân của Trung Quốc đã thay đổi, dù tương đối chậm.

Nhật báo Quảng Châu vừa thông tin về một cuộc khảo sát của Viện Xã hội học thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc.

Theo nghiên cứu này, chỉ có 13% các cuộc hôn nhân được ghi nhận trong những năm 1990 mà chú rể trẻ hơn cô dâu.

Cho đến nay, trong những năm 2010, con số đó đã vọt lên hơn 40%. 

Cơ hội giáo dục và việc làm tốt hơn cho phụ nữ, cũng như sự mất cân bằng giới nghiêm trọng đã góp phần làm giảm đi truyền thống hàng thế kỷ, yêu cầu những người đàn ông Trung Quốc phải lớn tuổi hơn vợ của họ.

Con gái của Zhu là Yang Siwei chính là bằng chứng của tình trạng ‘gió đổi chiều' này.

Làm nghề quan hệ công chúng, 31 tuổi, giữ chức vụ quản lý trong một công ty công nghệ cao tại Thượng Hải, Yang Siwei đã kết hôn với một người đàn ông trẻ hơn bốn tuổi.

Yang cho biết: ‘Đối với thế hệ mẹ tôi, những người đàn ông lớn tuổi hơn và thành công được coi là người chồng tốt nhất.

‘Những người chồng Trung Quốc đã từng quen với việc kiểm soát vợ mình, nhưng trong thế hệ tôi, điều đó không phải như vậy.

Tình yêu không liên quan gì đến tiền bạc, học vấn hay tuổi tác, mà là về sự chia sẻ và mối quan hệ bình đẳng’.

Luo Aiping, một luật sư gia đình và là đồng tác giả của cuộc điều tra tình trạng phụ nữ ‘ế’ của Trung Quốc, cho biết mức độ bình đẳng trong hôn nhân ở nước này càng ngày càng cao.

Cô nói: ‘Một trong những nguyên nhân chính làm tăng tỷ lệ kết hôn của phụ nữ với một người đàn ông trẻ hơn là phụ nữ Trung Quốc đang được giáo dục nhiều hơn bao giờ hết ... và có cơ hội việc làm tốt hơn’.

co dau Trung Quoc

Quan điểm truyền thống: 'Chú rể phải lớn tuổi và học cao hơn cô dâu' ngày nay đã thay đổi

Trước đây, nam giới Trung Quốc thường được coi trọng hơn vì họ được giáo dục tốt hơn, có việc làm tốt hơn so với phụ nữ.

Chính sách một con cũng khiến các gia đình Trung Quốc lựa chọn để sinh bé trai. Tỷ lệ nam giới ở Trung Quốc vì thế tăng vọt.

Tình trạng ‘khan hiếm cô dâu’ đã dẫn đến nhiều vấn nạn trong xã hội.

Cô dâu giầu có và có học sẽ lấy chú rể trẻ, đồng nghĩa với những người đàn ông lớn tuổi ở Trung Quốc đứng trước nguy cơ… độc thân vĩnh viễn.

Mối quan hệ lãng mạn với ‘phi công trẻ’ đặc biệt gia tăng ở các thành phố lớn ở Trung Quốc, nơi những người đàn ông và phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau có nhiều khả năng gặp nhau tại nơi làm việc và trong giao tiếp xã hội.

‘Xu hướng mới khi đàn ông kết hôn với phụ nữ lớn tuổi có nghĩa là quan điểm truyền thống ở Trung Quốc cho rằng đàn ông bằng cách nào đó luôn quan trọng hơn phụ nữ đã thay đổi, và phụ nữ nên cổ vũ cho nó’ - Luo Aiping nhìn nhận.

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO