Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Qua 90 năm, phong cách thời trang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã thay đổi như nào?

Trải qua nhiều thập niên, phong cách của Nữ hoàng Anh có nhiều thay đổi. Tuy nhiên có thể thấy rất rõ phong cách bà theo đuổi là sự chỉn chu, đẳng cấp. Bà luôn được mệnh danh là biểu tượng thời trang của Hoàng gia Anh.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II lên ngôi vào ngày 2/6/1953. Bà là người có thời gian trị vì lâu đời nhất ở Vương quốc Anh. Tính đến thời điểm này, bà đã tại vị được hơn 60 năm. Sống trong Hoàng gia, phong cách thời trang của bà sớm được định hình từ tấm bé.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II chào đời vào tháng 4/1926, trong hình là công chúa Elizabeth khi vừa tròn 1 tuổi

 Năm 936, công chúa Elizabeth (phải) cùng em gái Margaret , cả hai cùng diện trang phục váy xếp nếp kẻ ca rô và áo len

Công chúa Elizabeth (11 tuổi) cùng em gái Margaret theo bố mẹ - vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth - tới dự một buổi hòa nhạc cho trẻ em ở nhà hát Central Hall, Westminster, Anh. Hai chị em cùng diện áo khoác dáng váy và mũ rộng vành có dải ruy băng đính vòng quanh mũ

Công chúa Elizabeth trong sinh nhật lần thứ 14 - tháng 4/1940. Trong hình là công chúa mặc bộ đồ cưỡi ngựa tại công viên Windsor Great

Công chúa Elizabeth năm 1944. Khi này bà đã bắt đầu chuộng kiểu áo dài qua gối

Bức ảnh màu hiếm hoi chụp công chúa Elizabeth (trái) năm 1941 khi bà 15 tuổi

Công chúa tại bữa tiệc do công tước xứ Buccleugh tổ chức ở khách sạn Caledonian, Edinburgh vào tháng 7/1947

Công chúa trong hôn lễ của mình vào tháng 11/1947. Công chúa Elizabeth diện bộ váy cưới lụa màu kem do Norman Hartnell thiết kế, dựa trên cảm hứng từ bức vẽ "Primavera" của Botticelli. Đây trở thành một trong những bộ váy cưới biểu tượng trong lịch sử thời trang

Tháng 8/1949 trong bức chân dung Hoàng gia, bà diện chiếc váy trễ vai màu bạc với vương miện kim cương và vòng cổ ngọc trai

Tháng 6/1953, trong buổi lên ngôi Nữ hoàng Anh Elizabeth diện chiếc váy có phần đuôi dài do Norman Hartnell thiết kế 

Nữ hoàng Anh năm 1958 cùng cô con gái 5 tuổi

Bộ trang phục nhã nhặn được Nữ hoàng Anh diện vào năm 1956

Năm 1967, trong chuyến thăm Hoàng gia tới Malta, nữ hoàng diện chiếc váy họa tiết hoa hồng và xanh nhạt do Hardy Amies thiết kế

Năm 1975, Nữ hoàng xinh đẹp trong bộ váy hồng xếp ly đồng điệu với mũ

Nữ hoàng Elizabeth II diện váy và khăn choàng lớn cùng màu sắc, chất liệu vào năm 1984

Năm 1986, khi đến thăm New Zealand, Nữ hoàng Anh diện váy dáng áo khoác màu hồng và mũ trắng có bông hoa điệu đà. Mũ là phụ kiện yêu thích của bà.

Năm 1990, Nữ hoàng xuất hiện với trang phục hoa sặc sỡ. Đây là một trong những lần hiếm hoi bà chọn họa tiết màu nổi

Một sự kiện diễn ra vào năm 2008 bà diện áo khoác lông trắng cùng vương miện, kết hợp với túi xách ánh kim đơn giản

Tháng 4/2011, Nữ hoàng Anh rực rỡ với mũ đỏ, áo đỏ xuất hiện tại Xứ Wales

Một trang phục thiết kế đơn giản nhưng toát lên phong cách quý tộc của Nữ hoàng

Cao quý mà thân thiện, luôn tươi vui khiến mọi người có cảm giác rất dễ gần với người đứng đầu Hoàng gia Anh

Bà thường xuyên diện những bộ trang phục đồng màu, dù mỗi lần xuất hiện là một màu khác nhau

Mới đây nhất, xuất hiện trong đám cưới của cháu trai - Hoàng tử Harry vào ngày 19/5 vừa qua, Nữ hoàng chọn áo dáng váy xanh nõn chuối, đội mũ cùng màu và điểm nhấn bằng bông hoa màu tím

Dưới đây là 7 nguyên tắc Nữ hoàng Anh luôn tuân thủ khi diện đồ

#1. Nữ hoàng không bao giờ cởi bỏ áo khoác ngoài nơi công cộng. Váy áo luôn chùng qua đầu gối để tránh trường hợp bị gió lớn làm hỏng hình ảnh trang nghiêm.

#2. Giày cao gót đa số là loại giày móng ngựa, có độ cao 5cm. Màu sắc chủ yếu là màu đen và trắng. Hãng giày ưa thích của nữ hoàng là hãng Anello & Davide.

#3. Mũ sẽ luôn cùng màu với áo choàng hoặc váy và vành mũ không che quá nửa mặt. Nhãn hiệu mũ ưa thích nhất của nữ hoàng là Rachel Trevor-Morgan.

Nếu trời mưa, Nữ hoàng chỉ sử dụng ô trong suốt có viền màu hợp với màu váy áo. Công ty sản xuất ô Fulton (Anh) là đơn vị chuyên cung cấp ô cho nữ hoàng.

#4. Găng tay cũng là phụ kiện không bao giờ quên của nữ hoàng. Nữ hoàng yêu cầu sử dụng loại dài 15 cm, màu sắc đen hoặc trắng. Kể từ năm 1947, nữ hoàng chỉ chuộng găng tay của hãng Cornelia James Ltd, mỗi năm bà sẽ đặt mua ít nhất vài chục cặp.

#5. Hãng túi ưa thích của nữ hoàng là  Launer London. Bên trong túi xách của nữ hoàng sẽ luôn có kẹo bạc hà, son môi, gương, kính đọc sách và một cây bút.

#6. Nữ hoàng luôn đeo dây truyền ngọc trai loại 2 hoặc 3 sợi mỗi khi xuất hiện. Ngoài ra, đôi khi nữ hoàng cũng sẽ đeo trang sức kim cương.

#7. Nữ hoàng không mặc váy áo lòe loẹt, thiết kế rườm rà. Chủ yếu bà lựa chọn trang phục đơn sắc.

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO