Báo Điện tử Gia đình Mới

Thực hư tin đồn cáp treo Nhật Bản đứt, 12 người Việt bỏ mạng

Sáng ngày 17/3, trên nhiều trang tin tức xuất hiện đoạn phim ghi lại cảnh tượng kinh hoàng khi cáp treo gặp sự cố tại nước ngoài khiến du khách bị văng khỏi ghế ngồi. Một số fanpage cũng đưa tin về sự cố này.

 

Hệ thống "ski lift" (cáp treo để kéo người trượt tuyết đến một đường dốc) đã bất ngờ gặp sự cố, đảo chiều quay với tốc độ nhanh, khiến các du khách văng khỏi cáp treo.

Vụ việc trở nên nóng hơn khi chiều cùng ngày, một số trang tin tung tin, vụ đứt cáp treo này xảy ra ở Nhật Bản và có rất nhiều người thiệt mạng, trong đó có tới 12 người Việt Nam.

Một trang tin tung tin vụ việc xảy ra ở núi Phú Sĩ, Nhật Bản (Ảnh chụp màn hình)

Một trang tin tung tin vụ việc xảy ra ở núi Phú Sĩ, Nhật Bản (Ảnh chụp màn hình)

Cũng theo trang tin này thì tai nạn khiến gần 200 người phải vào viện, trong đó có 12 người Việt Nam thiệt mạng.

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Thậm chí, để làm tăng "độ tin cậy" thì trang này còn đưa nguồn "Sugoi", một trang Facebook lớn với gần 400.000 lượt yêu thích dành cho những người quan tâm đến ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản.

Sáng nay 18/3, trang Sugoi đã lập tức lên tiếng kêu gọi mọi người báo cáo trang tin đăng tải thông tin giả này.

Trang Facebook Sugoi lên tiếng kêu gọi cộng đồng báo cáo trang tin đăng tải tin tức giả (Ảnh chụp màn hình)

Trang Facebook Sugoi lên tiếng kêu gọi cộng đồng báo cáo trang tin đăng tải tin tức giả (Ảnh chụp màn hình)

Trên thực tế, theo CNN, sự cố cáp treo xảy ra tại một khu resort ở Georgia và con số thương vong không hề lớn như vậy. Qua xác minh ban đầu, không có bất kỳ người Việt Nam nào có mặt trong sự cố này.

Đoạn video được đăng tải trên CNN ngày 17/3ghi rõ: Gần 12 người bị thương sau khi

Đoạn video được đăng tải trên CNN ngày 17/3ghi rõ: Gần 12 người bị thương sau khi "ski lift" tại Georgia bị trục trặc (Ảnh chụp màn hình)

Qua vụ việc tung thông tin thất thiệt thế này, cộng đồng mạng một lần nữa cần phải xem lại sự dễ dãi trong chia sẻ thông tin của mình.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO