Báo Điện tử Gia đình Mới

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2018 chính xác nhất

Tra cứu điểm thi lớp 10 TP.HCM năm học 2018 cập nhật đầy đủ, chính xác nhất. Thí sinh, phụ huynh tiến hành tra cứu để biết điểm thi vào lớp 10.

Tra cứu điểm thi lớp 10 TP.HCM năm 2018 

Để biết điểm thi lớp 10 TP.HCM năm 2018, thí sinh có thể tra cứu tại file đính kèm tại đây.

Thời gian công bố điểm chuẩn và phúc khảo bài thi lớp 10 

Sở GD&ĐT lưu ý, ngay sau khi có điểm, thí sinh có quyền xin phúc khảo bài thi. Thí sinh nhận và nộp đơn phúc khảo tại các trường THCS, nơi đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đến ngày 15/6. Dự kiến ngày 19/6, hội đồng tuyển sinh công bố kết quả chấm phúc khảo.

Theo số liệu do Sở GD&ĐT TP.HCM công bố, năm nay, thành phố có 87.341 học sinh dự thi vào lớp 10. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu 103 trường THPT công lập là 67.000. Sau kỳ thi này, hơn 22.000 thí sinh không trúng tuyển.

diem-thi-vao-lop-10-tai-tphcm

Để xét tuyển vào 10 tại Sài Gòn, thí sinh cần đáp ứng tiêu chí gì?

- Thí sinh hoàn thành đủ 3 bài thi vào 10, không có bài nào bị điểm 0

- Điểm xét tuyển = điểm 3 bài thi vào lớp 10 (trong đó Ngữ văn và Toán nhân hệ số 2) + điểm ưu tiên + điểm nghề.

- Điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1; điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Thống kê bài thi và điểm các môn thi vào lớp 10 TP.HCM

- Đối với hệ không chuyên:

+ Môn Ngữ văn, 6.012 bài đạt từ 8 điểm trở lên (6,93%), 9 bài đạt điểm 0 (0,01%) và không có bài thi đạt điểm 10.

+ Môn Toán có 86.732 bài, 8.586 bài đạt từ 8 trở lên (9,9%), 808 bài đạt điểm 10 (0,93%) và 256 bài bị điểm 0 (0,24%).

+ Môn Tiếng Anh có 86.380 bài thi, trong đó, 9.857 bài đạt điểm từ 8 trở lên (11,4%), 60 bài đạt điểm 10 (0,1%) và 4 bài bị điểm 0.

+ Môn Tiếng Pháp có 226 bài, 54 bài đạt điểm từ 8 trở lên (23,89%), không có bài đạt điểm 0 hay điểm tuyệt đối.

+ Môn Tiếng Nhật 138 bài thi, 89 bài đạt điểm giỏi (64,49%). Môn này cũng không có thí sinh đạt điểm 10 và điểm 0.

- Đối với hệ chuyên:

+ Môn Ngữ văn có 1.066 bài thi, không có thí sinh đạt điểm giỏi.

+ Môn Toán số bài là 1.182 bài thi trong đó có 103 bài đạt điểm từ 8 trở lên (8,7%) và 16 bài thi đạt điểm 10 (1,3%).

+ Môn Tiếng Anh có 2.594 bài thi, 7 bài đạt điểm giỏi (1,2%) và không có điểm 10.

+ Môn Tiếng Nhật có 52 bài thi, một thí sinh đạt điểm từ 8 trở lên (1,9%) và không có bài thi đạt điểm 10.

+ Môn Tiếng Trung có 44 bài thi, 4 thí sinh đạt điểm giỏi và không có điểm 10.

+ Môn Hóa học có số 855 bài thi 126 bài thi đạt điểm từ 8 trở lên (14,74%) và 2 bài đạt điểm 10 (0,23%).

+ Môn Vật lý có 39 trên trên tổng số 509 bài thi đạt điểm từ 8 trở lên (7,66%).

+ Môn Sinh học là 327, hai đạt điểm giỏi (0,6%). Hai môn này không có thí sinh đạt điểm 10.

+ Môn Tin học có 146 bài thi, 57 bài đạt điểm giỏi (39,04%) và 25 bài đạt điểm tuyệt đối (17,12%).

+ Bài thi tích hợp số 106 bài thi tích hợp, không có bài thi đạt điểm giỏi.

Phương Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO