Báo Điện tử Gia đình Mới

1 địa phương hạn chế tối đa người Phú Thọ vào tỉnh, có trường hợp phải cách ly tập trung

Trước tình hình dịch COVID-19 ở Phú Thọ diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng 'chóng mặt', để ngăn chặn dịch lây lan, một tỉnh đã yêu cầu kiểm soát người dân Phú Thọ khi vào tỉnh.

Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thông báo hỏa tốc về việc triển khai thực hiện 1 số biện pháp tạm thời liên quan đến người đến/về từ tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc rà soát toàn bộ người đến/về từ tỉnh Phú Thọ từ ngày 13/10, xét nghiệm và cách ly tại nhà.

Hạn chế tối đa các công dân di chuyển từ Phú Thọ về Vĩnh Phúc và ngược lại (cho đến khi có thông báo mới).

Các chốt trên tuyến đường bộ - đường thủy Phú Thọ - Vĩnh Phúc tăng cường rà soát, phát hiện người từ Phú Thọ đi vào tỉnh Vĩnh Phúc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ. Đối với vùng có cấp độ dịch 3, 4 phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

  Vĩnh Phúc hạn chế tối đa người Phú Thọ vào tỉnh, có trường hợp phải cách ly tập trung.

Vĩnh Phúc hạn chế tối đa người Phú Thọ vào tỉnh, có trường hợp phải cách ly tập trung.

Thông báo tới cán bộ, người lao động, học sinh, sinh viên đang sinh sống ở các vùng có cấp độ dịch 3, 4 của tỉnh Phú Thọ ở lại địa phương, tạm nghỉ cho đến khi có thông báo mới.

Các phương tiện giao thông đi từ, đi qua vùng dịch có cấp độ 3, 4 của tỉnh Phú Thọ khi vào tỉnh Vĩnh phúc không dừng, đỗ đón/trả khách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Như Gia Đình Mới đưa tin, tính đến 14 giờ chiều 18/10, Phú Thọ ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại TP Việt Trì, huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh. Tỉnh Phú Thọ chưa xác định được nguồn lây nhiễm gây bùng phát dịch.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO