Báo Điện tử Gia đình Mới

Vì sao người giàu sang kẻ nghèo hèn? Khác biệt chính là ở 10 thói quen đơn giản này

Vì sao có những người rất giàu trong khi có những người lại nghèo khổ? Đã bao giờ bạn thử tìm câu trả lời cho câu hỏi này hay chưa?

Vì sao người giàu sang kẻ nghèo hèn? Khác biệt chính là ở 10 thói quen đơn giản này 0

Bạn có biết, tổng tài sản của 26 tỷ phú giàu nhất bằng với tổng tài sản của 3,8 triệu người nghèo nhất thế giới? Nghe thật không công bằng nhưng bạn đã từng tự hỏi vì sao họ lại giàu có như vậy hay chưa?

Nếu bắt đầu tìm hiểu về các tỷ phú, bạn sẽ nhận ra rằng những người giàu có họ đều có chung những thói quen giúp họ thành công trong tài chính.

Dưới đây là 10 sự khác biệt trong thói quen của người giàu và người nghèo.

1. Cho đi và chia sẻ là dấu hiệu của một tâm hồn giàu có

Vì sao người giàu sang kẻ nghèo hèn? Khác biệt chính là ở 10 thói quen đơn giản này 1

Đầu tiên, hãy học cách cho đi. 79% người giàu đều làm thiện nguyện. Họ có thói quen cho đi, chia sẻ thời gian, tiền bạc và kiến thức chuyên môn của mình.

Làm từ thiện, quyên góp, tặng quà cho bạn bè, họ hàng không chỉ là biểu hiện của lòng nhân ái mà còn là của một cuộc sống giàu có.

Tất nhiên ở đâu cũng có những người tham lam chỉ muốn hưởng thụ và nhận về, nhưng người giàu có hiểu rằng tiền bạc cần có sự trao đổi và có những người đang cần giúp đỡ.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa là bạn nên vung tiền qua cửa sổ cho người khác. Mọi việc đều chỉ nên ở một mức độ hợp lý, vừa phải.

2. Đừng vội nói không!

Vì sao người giàu sang kẻ nghèo hèn? Khác biệt chính là ở 10 thói quen đơn giản này 2

Hãy cân nhắc, suy nghĩ lại trước khi nói không hay phủ quyết ý kiến của ai đó. Dù bạn biết chắc 100% rằng ý tưởng đó sẽ không hiệu quả thì cũng nên chờ đợi và dành thời gian cân nhắc. Hãy cởi mở hơn, kiên nhẫn, học cách chịu đựng nếu muốn trở thành người giàu có.

3. Muốn giàu có, đừng ngồi lê đôi mách

Vì sao người giàu sang kẻ nghèo hèn? Khác biệt chính là ở 10 thói quen đơn giản này 3

Buôn chuyện, ngồi lê đôi mách sẽ làm hủy hoại các mối quan hệ và đóng mọi cánh cửa đến thành công của bạn. Người giàu có thói quen không nói xấu, phán xét sau lưng người khác.

Nếu bạn có vấn đề với ai, hãy nói chuyện trực tiếp với người đó. Thái độ này sẽ là điểm cộng cho danh tiếng của bạn trong xã hội.

4. Có mục tiêu thay vì mơ ước

Vì sao người giàu sang kẻ nghèo hèn? Khác biệt chính là ở 10 thói quen đơn giản này 4

Muốn thành công thì hãy lập mục tiêu chứ đừng chỉ mơ ước. Bạn không thể kiểm soát kết quả của một giấc mơ.

Bằng việc lên kế hoạch và biết chính xác mình muốn gì, bạn sẽ tiến gần hơn đến sự giàu có.

5. Người giàu không đặt hy vọng vào chơi xổ số

Vì sao người giàu sang kẻ nghèo hèn? Khác biệt chính là ở 10 thói quen đơn giản này 5

Thomas Corley, một tác giả nghiên cứu các triệu phú tự thân, đã kết luận rằng một người thành công sẽ không thường xuyên đánh bạc và không chờ đợi, hy vọng vào việc giàu có nhờ chơi xổ số.

Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không dám mạo hiểm. Họ dám liều lĩnh! Nhưng điểm khác biệt là họ tính toán trước mọi thứ và dựa vào chính mình, chứ không phải đặt hy vọng vào sự may rủi.

6. Người giàu hay đọc

Vì sao người giàu sang kẻ nghèo hèn? Khác biệt chính là ở 10 thói quen đơn giản này 6

Bill Gates đọc 50 quyển sách mỗi năm. Thói quen này mang lại cho ông nhiều lợi thế. Ông cũng không phải người giàu có duy nhất cho rằng đọc sách là một cách dẫn đến thành công.

Việc đọc ở đây không phải những cuốn sách chỉ đọc để giải trí, mà là những cuốn sách, thông tin về phát triển bản thân, giáo dục và cho bạn những ý tưởng mới.

Chỉ 11% người giàu và tới 79% người nghèo có thói quen đọc sách giải trí.

7. Người giàu có không cần khoe khoang

Vì sao người giàu sang kẻ nghèo hèn? Khác biệt chính là ở 10 thói quen đơn giản này 7

Một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thành đạt ở Boston, Mỹ chia sẻ rằng những người thật sự giàu có thường không mặc những bộ đồ đắt tiền nhất.

Họ không mua những chiếc xe hào nhoáng nhất hay những mẫu túi mới nhất. Có thể họ là tỷ phú trong khi hàng xóm của họ không hề hay biết.

8. Người giàu chú trọng chăm sóc nụ cười

Vì sao người giàu sang kẻ nghèo hèn? Khác biệt chính là ở 10 thói quen đơn giản này 8

62% người giàu dùng chỉ nha khoa hàng ngày, còn ở người nghèo thì chỉ có 16%. Nụ cười là một trong những thứ mà người ta để mắt đến đầu tiên khi nhìn vào một người. 

Bạn có thể hủy hoại hoàn toàn hình tượng của mình nếu hơi thở có mùi hoặc hàm răng không được trắng.

9. Người giàu không mắc nợ

Vì sao người giàu sang kẻ nghèo hèn? Khác biệt chính là ở 10 thói quen đơn giản này 9

Doanh nhân người Mỹ David Ramsey cho biết người giàu sẽ tránh xa nợ nần. Nếu họ muốn một thứ gì đó không đủ tiền mua thì họ sẽ tiết kiệm dần để tích đủ tiền trả, thay vì dùng thẻ ghi nợ hoặc mua trả góp.

Vay mua ô tô, vay vốn sinh viên và các khái niệm tương đương không nằm trong từ điển của họ. Việc vay tiền ngân hàng để du lịch hay mua ô tô là không hợp lý vì bạn sẽ phải trả tiền lãi. 

"Nợ nần là chướng ngại lớn nếu muốn giàu có", Ramsey khuyên. Hãy sống dưới mức thu nhập mình kiếm được nếu muốn thành công.

10. Bạn không thể thành công nếu làm một mình

Vì sao người giàu sang kẻ nghèo hèn? Khác biệt chính là ở 10 thói quen đơn giản này 10

Người giàu luôn có bạn đồng hành. Họ không tự mình giải quyết mọi chuyện. Họ không phải người thông minh nhất thế giới. Nếu có việc gì đó họ không biết làm, họ sẽ giao cho người giỏi hơn về chuyên môn đó.

Nhờ cậy người khác không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Sống trên đời bạn phải hiểu rõ: Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nhưng muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

Theo bạn, thói quen nào là quan trọng nhất để thành công? Bạn đã có những thói quen nào để đạt được mục tiêu của mình? 

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO