Báo Điện tử Gia đình Mới

10 điều phụ nữ có quyền làm mà không cần cảm thấy có lỗi

Phụ nữ thường chịu nhiều áp lực từ bên ngoài bởi những quan niệm xã hội như phụ nữ phải lấy chồng, sinh con, không được có những sở thích nam tính,... Tuy nhiên phụ nữ là những cá thể độc lập và hoàn toàn có quyền lựa chọn cuộc sống của chính mình.

Dưới đây là 10 điều phụ nữ có thể làm mà không cần cảm thấy áy náy. Hãy thay đổi thái độ của bạn với chính bản thân mình nếu muốn cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nói lời từ chối

10 điều phụ nữ có quyền làm mà không cần cảm thấy có lỗi 0

Nhiều người phụ nữ thường cảm thấy áy náy khi nói lời từ chối và việc nói "không" có vẻ khá khó khăn đối với họ.

Có thể việc từ chối giúp đỡ một lời bạn hay từ chối lời tỏ tình của một chàng trai khiến bạn cảm thấy thật tồi tệ.

Tuy nhiên bạn nên nghĩ cho bản thân trước tiên, có thể có lý do nào đó khiến bạn cần phải từ chối.

Dù ít hay nhiều, nếu bạn cảm thấy không thích đồng ý thì không ai có quyền bắt ép bạn.

Thích những thứ 'nam tính' hay 'nữ tính'

10 điều phụ nữ có quyền làm mà không cần cảm thấy có lỗi 1

"Bạn nên tìm một sở thích nữ tính hơn, bạn là phụ nữ mà!" Đã bao nhiêu lần bạn nghe những điều tương tự?

Ở thế kỷ 21, chẳng ai có thể quy định con gái phải thích thêu thùa còn con trai phải thích bóng đá.

Hãy nhớ rằng cuộc đời bạn là của bạn, bạn mới là người quyết định mình muốn gì.

Không trang điểm

10 điều phụ nữ có quyền làm mà không cần cảm thấy có lỗi 2

Bạn có bao giờ cảm thấy cần phải trang điểm vì bạn là phụ nữ? Ngay cả khi bạn không thích việc đó, bạn vẫn cảm thấy áp lực?

Để tôi nói cho bạn một điều. Nếu không thích trang điểm, đừng ép buộc mình. Nếu bạn chỉ thích đánh son nhẹ nhàng thay vì make up từ đầu đến chân, thì đó cũng là lựa chọn của bạn.

Lựa chọn thực phẩm

10 điều phụ nữ có quyền làm mà không cần cảm thấy có lỗi 3

Ngay cả bạn bè và người thân đôi khi cũng vô tình áp đặt chúng ta trong việc ăn uống. "Sao không uống? Chỉ một ly thôi mà", hoặc là "Sao lại không ăn thịt?", "Sao ăn như mèo thế kia?"

Bạn không bao giờ phải cảm thấy áy náy vì lựa chọn ăn uống của bạn. Bạn không thích ăn món gì là việc của bạn, hãy chọn một món khác mà không cần phải giải thích.

Bộc lộ cảm xúc

10 điều phụ nữ có quyền làm mà không cần cảm thấy có lỗi 4

Con người phải có cảm xúc. Đôi khi bạn thích khóc hay cười, cần ở một mình hay muốn có một người bạn để tâm sự,... đó là điều hoàn toàn bình thường.

Bạn có thể vui, buồn, mừng, giận, thậm chí thờ ơ,... và không cần phải xin lỗi chỉ vì bạn bộc lộ cảm xúc thật của mình.

Cần và nhờ giúp đỡ

10 điều phụ nữ có quyền làm mà không cần cảm thấy có lỗi 5

Có lẽ người phụ nữ nào cũng từng rơi vào tình huống cần giúp đỡ nhưng ngại không dám nhờ vả bởi cảm thấy tội lỗi khi không thể tự giải quyết vấn đề, dù là việc lớn hay nhỏ.

Bạn cần hiểu rằng nhờ giúp đỡ là hành động hết sức bình thường, sẽ chẳng có ai đánh giá bạn vì việc đó.

Ngoài ra hầu hết mọi người sẽ thích được giúp đỡ bởi họ thích cảm giác được người khác cần đến - miễn là bạn lên tiếng hỏi.

Thay vì nói xin lỗi, hãy nói "cảm ơn" thật chân thành. Họ sẽ đánh giá cao điều này hơn.

Bất đồng quan điểm

10 điều phụ nữ có quyền làm mà không cần cảm thấy có lỗi 6

Khi một người bạn hỏi bạn có thích bộ phim mới ra rạp nào đó hay không, bạn có thể thẳng thắn nói "không" nếu không thích mà không cần thayasa áy náy.

Đơn giản là nó không phải gu của bạn, chẳng có gì phải xin lỗi cả. Tuy nhiên dù bày tỏ ý kiến trái chiều thì hãy thể hiện một cách lịch sự và đừng xúc phạm sở thích, quan điểm của người khác nhé.

Gu ăn mặc khác biệt

10 điều phụ nữ có quyền làm mà không cần cảm thấy có lỗi 7

Sẽ luôn có những người tỏ ra khó chịu với phong cách ăn mặc của bạn. Đó là do sự khác biệt về quan niệm thẩm mỹ của mỗi người.

Bạn có thể thích mặc đầm công chúa, mặc đồ tomboy, mặc quần jeans rộng thùng thình, miễn là bạn thích.

Chỉ cần mặc trang phục phù hợp với hoàn cảnh, ví dụ đừng diện bikini đi dạo hay không tuân thủ quy tắc đồng phục nơi làm việc. 

Yêu cơ thể của mình

10 điều phụ nữ có quyền làm mà không cần cảm thấy có lỗi 8

Bạn có từng bị tổn thương bởi những lời đánh giá về ngoại hình như "quá gầy", "quá béo", "quá lùn", thậm chí là "đừng đi giày cao gót nữa, bạn đã cao lắm rồi"...

Hãy nhớ rằng tất cả mọi người đều có sự khác biệt. Bạn mới là người quyết định bản thân xinh đẹp hay không, xuất phát từ sự tự tin của bạn.

Sống theo cách bạn muốn

10 điều phụ nữ có quyền làm mà không cần cảm thấy có lỗi 9

Bạn cảm thấy thế nào là hạnh phúc? Có một gia đình êm ấm với chồng con? Có một sự nghiệp thành đạt? Đi du lịch muôn nơi?

Có những người ngoài luôn cho rằng họ biết nhiều hơn bạn và áp đặt bạn vào những gì họ cho là đúng.

Tuy nhiên nếu bạn cảm thấy chưa sẵn sàng kết hôn, thì đó là lựa chọn của bạn. 

Nếu bạn thấy thích công việc của mình, đừng nghe người khác thuyết phục rằng bạn cần nhảy việc.

Có thể họ chỉ nói vậy vì họ yêu quý bạn và muốn bạn tốt hơn - có lương cao hơn hay cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn. Tuy nhiên cuộc đời bạn là lựa chọn của bạn. Lựa chọn tốt nhất là lắng nghe trái tim.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO