Báo Điện tử Gia đình Mới

10 đồ vật trong nhà có thể đã hết hạn từ lâu mà bạn vẫn dùng hàng ngày

Có nhiều đồ vật trong nhà dù không ghi rõ hạn sử dụng nhưng bạn vẫn cần thay thế chúng sau một thời gian nhất định.

1. Miếng bọt biển rửa bát - 1 đến 2 tuần

10 đồ vật trong nhà có thể đã hết hạn từ lâu mà bạn vẫn dùng hàng ngày 0

Nếu không dùng máy rửa bát, bạn có thể sử dụng miếng bọt biển rửa bát rất nhiều lần trong ngày.

Trong trường hợp đó, bạn nên mua một lô lớn và thay thế miếng rửa bát cũ sau mỗi 1-2 tuần sử dụng.

2. Máy nướng bánh mì - 6 đến 8 năm

10 đồ vật trong nhà có thể đã hết hạn từ lâu mà bạn vẫn dùng hàng ngày 1

Tuổi thọ trung bình của máy nướng bánh mì là 6-8 năm, nhưng bạn có thể kéo dài tuổi thọ của nó bằng cách vệ sinh  thường xuyên để loại bỏ vụn bánh mì thừa.

3. Thảm - 10 năm

10 đồ vật trong nhà có thể đã hết hạn từ lâu mà bạn vẫn dùng hàng ngày 2

Ngay cả khi được giữ gìn cẩn thận thì những chiếc thảm cũ vẫn phải được thay thế. Hầu hết các nhà sản xuất ước tính bạn sẽ cần thay thế thảm sau khoảng 10 năm.

4. Bình đựng nước inox - 12 năm

10 đồ vật trong nhà có thể đã hết hạn từ lâu mà bạn vẫn dùng hàng ngày 3

Dù có thể tái sử dụng nhưng những chiếc bình này cũng không thể được dùng mãi mãi. Bạn có thể dùng bình đựng nước inox khoảng 12 năm và có thể tái chế chúng sau khi hết hạn.

5. Máy báo cháy - 10 năm

10 đồ vật trong nhà có thể đã hết hạn từ lâu mà bạn vẫn dùng hàng ngày 4

Pin cho máy báo cháy cần được thay hàng năm và bản thân thiết bị này cũng có thời hạn sử dụng.

Nhìn chung máy báo cháy sẽ không thể hoạt động tốt sau khoảng 10 năm. Bạn nên kiểm tra ngày sản xuất ở mặt sau của thiết bị.

6. Máy rửa bát - 10 năm

10 đồ vật trong nhà có thể đã hết hạn từ lâu mà bạn vẫn dùng hàng ngày 5

Hãy cho máy rửa bát "nghỉ hưu" sau 10 năm sử dụng. Ngoài ra nếu máy không còn hoạt động tốt hoặc chi phí sửa chữa vượt quá 50% giá thành thì bạn cũng nên mua máy mới.

7. Thảm chùi chân bằng xơ dừa - 6 đến 10 năm

10 đồ vật trong nhà có thể đã hết hạn từ lâu mà bạn vẫn dùng hàng ngày 6

Thảm chùi chân làm từ xơ dừa có độ bền cao và dễ vệ sinh. Bạn có thể muốn mua một tấm thảm chùi chân dày hơn để tăng tuổi thọ của nó, đặc biệt nếu thảm được sử dụng thường xuyên.

8. Giày chạy bộ - 725 đến 885 km

10 đồ vật trong nhà có thể đã hết hạn từ lâu mà bạn vẫn dùng hàng ngày 7

Đôi giày chạy bộ cần có tác dụng nâng đỡ cho bạn khi chạy.

Thông thường giày chạy bộ cần thay mới sau khi chạy được khoảng 450-550 dặm (tức 725-885 km).

Nhưng nếu giày không có dấu hiệu hao mòn nhieuf thì bạn vẫn có thể sử dụng trong thời gian dài mà không tăng nguy cơ chấn thương.

9. Tủ lạnh - 15 năm

10 đồ vật trong nhà có thể đã hết hạn từ lâu mà bạn vẫn dùng hàng ngày 8

Nếu tủ lạnh nhà bạn mới mua dưới 8 năm thì bạn có thể cân nhắc việc sửa chữa. Còn nếu tủ đã dùng hơn 15 năm thì tốt nhất bạn nên thay mới.

10. Đi văng - 7 đến 15 năm

10 đồ vật trong nhà có thể đã hết hạn từ lâu mà bạn vẫn dùng hàng ngày 9

Bạn có thể ngại thay ghế đi văng trừ khi trang trí lại nhà hoặc chuyển nơi ở mới, nhưng tuổi thọ của đi văng chỉ từ 7 đến 15 năm.

Hoặc khi vải đi văng đã bị sờn thì bạn cũng nên cân nhắc mua ghế mới. Bạn cũng có thể chọn cách thay vải bọc ghế nếu chúng vẫn còn tốt.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO