Báo Điện tử Gia đình Mới

10 sự thật thú vị về giấy vệ sinh có thể bạn chưa biết

Giấy vệ sinh là mặt hàng thiết yếu của con người. Nhưng đây là 10 sự thật thú vị về giấy vệ sinh có thể bạn chưa biết.

1. Giấy vệ sinh bắt nguồn từ Trung Quốc

Giấy vệ sinh xuất hiện từ thế kỷ thứ 6 ở Trung Quốc. Năm 1393, khi Châu Âu thời trung cổ vẫn dùng dẻ lau, cỏ len để lau chùi thì hoàng gia ở Nam Kinh, Trung Quốc đã sử dụng khoảng 720.000 tờ giấy vệ sinh.

Riêng gia đình hoàng đế đã sử dụng khoảng 15.000 tờ giấy vệ sinh.

2. Giấy vệ sinh thương mại lần đầu tiên được làm từ cây gai dầu

  Giấy vệ sinh từng làm từ cây gai dầu

Giấy vệ sinh từng làm từ cây gai dầu

Ít ai biết rằng lần đầu tiên người ta sản xuất giấy vệ sinh thương mại bằng cây gai dầu. Vào năm 1857, một người đàn ông tên là Joseph Gayetty, New York, Mỹ có ý tưởng ngâm những ấm gai dầu vào lô lội để làm tăng độ làm sạch khi sử dụng.

Một vài thập kỷ sau, Clarence và E.Irvin Scott phát minh giấy vệ sinh thành cuộn.

3. Giấy vệ sinh đã từng được gọi là ‘khăn giấy phòng tắm’

Dù người Mỹ gọi nó là giấy vệ sinh thì các tạp chí vẫn không chấp nhận tên gọi đó khi quảng cáo.

Đến năm 1975, ti vi mới thay tên gọi “khăn giấy phòng tắm” bằng giấy vệ sinh như bây giờ.

4. Giấy vệ sinh cũng có nhiều màu sắc

  Giấy vệ sinh ngày xưa từng có nhiều màu sắc để phù hợp với màu sắc nhà vệ sinh

Giấy vệ sinh ngày xưa từng có nhiều màu sắc để phù hợp với màu sắc nhà vệ sinh

Những năm 1950, giấy vệ sinh cũng có rất nhiều màu sắc. Người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn giấy vệ sinh cho hợp với màu sắc phòng tắm.

Nhưng vào những năm 80, các chuyên gia y tế khuyến cáo thuốc nhuộm có thể ảnh hưởng đến da và môi trường.

5. Giấy vệ sinh cho người giàu

Công ty Renova ở châu Âu chuyên sản xuất giấy cao cấp đã thiết kế loại giấy vệ sinh có mùi thơm với nhiều màu sắc khác nhau, đó là màu đen, đỏ và màu hồng.

Một cuộn 140 tờ được bán với giá 8 đô la. Tuy đắt đỏ, nhưng nhiều người vẫn mua nó để phù hợp với màu phòng tắm của nhà mình.

6. Mỗi người Mỹ sử dụng 100 cuộn vệ sinh mỗi năm 

  Mỗi người Mỹ dùng khoảng 100 cuộn giấy vệ sinh mỗi năm

Mỗi người Mỹ dùng khoảng 100 cuộn giấy vệ sinh mỗi năm

Trung bình một người Mỹ sử dụng khoảng 57 giấy vệ sinh vuông mỗi ngày, tương đương với 100 cuộn giấy vệ sinh mỗi năm.

Tuy nhiên, có đến 3/4 dân số thế giới không sử dụng giấy vệ sinh vì họ sử dụng nước để rửa khi đi vệ sinh.

7. Kết quả khảo sát gây bất ngờ

Giấy vệ sinh thiết yếu đến mức nhiều người đi tích trữ nó khi COVID-19 hoành hành.

Khảo sát cho thấy 49% người cho biết họ sẽ chọn giấy vệ sinh thay vì thực phẩm nếu bị mắc kẹt trên đảo hoang.

8. Một cuốn tiểu thuyết được viết trên giấy vệ sinh

  Một cuốn tiểu thuyết từng được in bằng giấy vệ sinh

Một cuốn tiểu thuyết từng được in bằng giấy vệ sinh

Năm 2009, một nhà văn kinh dị người Nhật Bản tên là Koji Suzuki đã viết một câu chuyện 9 chương được in trên giấy vệ sinh.

Khi ngồi trong nhà vệ sinh có thể đọc được cuốn tiểu thuyết này viết về một con yêu tinh sống trong bức tường của một nhà vệ sinh công cộng.

9. Một cuộn giấy vệ sinh giá 1,3 triệu đô la

Một công ty sản xuất giấy vệ sinh ở Australia tên là Toilet Paper Man đã sản xuất một cuộn giấy vệ sinh 3 lớp an toàn và sử dụng được từ chất liệu vàng 24 kara nhập khẩu từ Dubai vào năm 2013.

Cuộn giấy vệ sinh xa xỉ đó cũng đã được bán kèm theo một chai sâm banh cho khách hàng chịu chơi.

10. Hoa Kỳ nhập khẩu 9,4% giấy vệ sinh

Giấy vệ sinh rất quan trọng đối với người Mỹ và lượng tiêu thụ hàng năm là rất lớn. 

Ở Hoa Kỳ, có khoảng 10% lượng giấy vệ sinh nhập khẩu từ các quốc gia khác trên thế giới, trong đó một nửa là đến từ Canada và số còn lại là từ Trung Quốc, Mexico.

(Theo Cheapism)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO