Báo Điện tử Gia đình Mới

11 sự thật thú vị về Bhutan - quốc gia miễn phí y tế và không có người vô gia cư

Bhutan được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới với vị trí địa lý nằm ở Nam Á, giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Trước năm 1974, Bhutan vẫn thực hiện chính sách đóng cửa với khách du lịch.

Nhưng ngày nay, nếu bạn có thể vượt qua các thủ tục và có đủ tiền, bạn có thể đến thăm Bhutan.

Mặc dù vậy, nhà vua vẫn cố gắng kiểm soát lượng du khách đến đất nước này bằng nhiều biện pháp khác nhau.

Bởi thế, Bhutan vẫn là quốc gia bí ẩn với nhiều người. Để hiểu vì sao Bhutan được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc, hãy cùng Gia Đình Mới tìm hiểu những sự thật thú vị về đất nước này nhé.

1. Không internet hay TV

11 sự thật thú vị về Bhutan - quốc gia miễn phí y tế và không có người vô gia cư 0

Ở Bhutan, TV và internet từng bị cấm đến tận năm 1999. Tuy nhiên việc cô lập một quốc gia khỏi công nghệ hiện đại là không thể, do đó vua Bhutan đã quyết định xóa bỏ lệnh cấm.

Như vậy, Bhutan là quốc gia đi sau cùng trong việc sử dụng TV. 

2. Bộ Hạnh phúc

11 sự thật thú vị về Bhutan - quốc gia miễn phí y tế và không có người vô gia cư 1

Để quan tâm đến hạnh phúc của người dân, Ủy ban Hạnh phúc Quốc gia được thành lập. Mọi công dân được trả lời bảng khảo sát, trong đó có một cột yêu cầu đánh giá mức độ hài lòng với cuộc sống.

Bên cạnh đó, Bhutan còn có Bộ Hạnh phúc. Cũng như chỉ số GDP (tổng sản phẩm nội địa), họ đo chỉ số Hạnh phúc Quốc gia (GNH).

Chất lượng cuộc sống ở đây được xác định bằng mức độ cân bằng giữa tài chính và tinh thần.

3. Không có người vô gia cư

11 sự thật thú vị về Bhutan - quốc gia miễn phí y tế và không có người vô gia cư 2

Ở Bhutan, không có một ai phải sống lang thang ngoài đường. Nếu ai đó mất nhà thì chỉ cần đến gặp nhà vua, họ sẽ được cấp đất xây nhà, trồng rau.

Có lẽ đó là lý do vì sao người dân Bhutan cảm thấy hạnh phúc.

4. Miễn phí y tế

11 sự thật thú vị về Bhutan - quốc gia miễn phí y tế và không có người vô gia cư 3

Mỗi công dân Bhutan có quyền hưởng dịch vụ y tế miễn phí. Người bệnh có thể lựa chọn phương pháp chữa bệnh cổ truyền hay hiện đại, tùy mong muốn của họ.

5. Trang phục truyền thống

11 sự thật thú vị về Bhutan - quốc gia miễn phí y tế và không có người vô gia cư 4

Người Bhutan mặc trang phục truyền thống hàng ngày. Nam giới mang áo dài đến đầu gối, nữ giới mặc váy dài.

Địa vị xã hội của một người được thể hiện qua màu khăn trên vai họ. Người bình thường mang khăn trắng, quý tộc và thầy tu mang khăn vàng.

6. Cấm thuốc lá

11 sự thật thú vị về Bhutan - quốc gia miễn phí y tế và không có người vô gia cư 5

Vua Bhutan ban hành luật cấm canh tác, thu hoạch, buôn bán thuốc lá trong nước. Bạn không thể mua được thuốc lá khi đến Bhutan.

Nếu du khách muốn mang thuốc lá qua biên giới, họ sẽ phải trả một khoản phí lớn.

7. Quan tâm đến động vật và tự nhiên

11 sự thật thú vị về Bhutan - quốc gia miễn phí y tế và không có người vô gia cư 6

Quốc gia này rất quan tâm đến sinh thái và tự nhiên. Họ quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp trồng cây.

Năm 2015, Bhutan phá kỷ lục khi người dân cùng nhau trồng 50.000 cây xanh trong 1 giờ đồng hồ.

8. Ẩm thực

11 sự thật thú vị về Bhutan - quốc gia miễn phí y tế và không có người vô gia cư 7

Phần lớn người Bhutan theo đạo Phật. Họ được dạy phải tôn trọng thế giới động vật, và việc ăn chay rất phổ biến ở đây.

Thực phẩm chính của họ là gạo. Tuy nhiên gạo thường không thể sinh  trưởng ở độ cao như ở đây, nên họ chủ yếu ăn gạo đỏ.

Gạo đỏ có giá trị dinh dưỡng cao, chỉ một suất cơm nấu từ gạo đỏ của Bhutan là đã cung cấp 80% lượng Mangan và 20% lượng Phốt pho cần thiết cho cơ thể.

Màu đỏ của gạo chưa nấu chín là từ chất chống ung thư tự nhiên. Sau khi nấu, màu của cơm chuyển sang đỏ nhạt hoặc hồng, cơm cũng trở nên mềm và dẻo.

Người Bhutan chú trọng việc uống trà. Họ uống trà đen và trà xanh cùng với muối, bơ.

9. Du lịch

11 sự thật thú vị về Bhutan - quốc gia miễn phí y tế và không có người vô gia cư 8

Mặc dù đã mở cửa du lịch nhưng nhà vua Bhutan không cho phép khách du lịch đi khắp quốc gia này.

Bạn chỉ có thể đến thăm Bhutan cùng một nhóm du khách. Mọi giấy tờ, hộ chiếu được cấp bởi một doanh nghiệp nhà nước. Muốn có giấy phép, bạn phải trả trước mọi chi phí (vé máy bay, khách sạn, các loại phí, hướng dẫn viên, hộ chiếu, bảo hiểm,..)

Khi đến Bhutan, bạn chỉ được đi du lịch với hướng dẫn viên chứ không thể tự ý đi dạo. 

Dịch vụ du lịch cung cấp nhiều chương trình giải trí cho du khách, chi phí khoảng 250 USD/ ngày.

Chỉ có một hãng hàng không ở Bhutan, giá cả các khách sạn (dù là giá rẻ hay cao cấp) đều do chính phủ quy định.

10. Truyền thống thừa kế

11 sự thật thú vị về Bhutan - quốc gia miễn phí y tế và không có người vô gia cư 9

Phụ nữ ở Bhutan được coi trọng và tôn vinh. Điều đó được chứng minh qua truyền thống thừa kế của họ.

Mọi tài sản, đất đai, nhà cửa, gia súc đều thuộc về con gái trưởng chứ không phải con trai.

11. Sinh thái là điều quan trọng nhất

11 sự thật thú vị về Bhutan - quốc gia miễn phí y tế và không có người vô gia cư 10

Ngày nay, cả thế giới ám ảnh những từ như "thực phẩm sạch", "organic",... nhưng người Bhutan không bận tâm điều này. 

Bhutan cấm nhập khẩu bất kỳ sản phẩm hóa học nào. Do đó, mọi thứ ở đây đều  là người dân tự canh tác trong nước và hoàn toàn tự nhiên.

(Theo BS)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO