Làm việc nhiều với máy tính khiến mắt thường bị nhức mỏi hoặc khó chịu. Với nhiều người, chỉ cần ngủ đủ và ngủ ngon là mắt sẽ trở lại bình thường nhưng cũng có những dấu hiệu không nên bỏ qua.
Dưới đây là 11 triệu chứng ở mắt mà bạn không thể xem thường và cần đi khám ngay.
1. Đốm trắng ở giác mạc
Đây là hiện tượng nhiều người gặp phải khi đeo kính áp tròng và có thể là dấu hiệu viêm giác mạc.
Đôi khi chỉ những vết xước rất nhỏ do đeo kính áp tròng cũng gây viêm nhiễm và thậm chí là loét giác mạc.
Những người đeo kính áp tròng hết hạn sử dụng hoặc đeo kính áp tròng hàng ngày trong một khoảng thời gian quá lâu (kể cả khi đi ngủ) có nguy cơ cao gặp tình trạng này.
2. Vòng tròn trắng quanh tròng đen
Thường thì đó là dấu hiệu lão hóa ở người già và không đáng lo. Tuy nhiên nếu bạn vẫn còn trẻ thì chứng tỏ lượng cholesterol và triglyceride trong máu cao, có thể tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.
3. Mắt đỏ
Thường mắt sẽ bị đỏ khi bạn thiếu ngủ, làm việc liên tục, tiếp xúc với gió to hoặc ánh nắng mặt trời.
Nhưng nếu mắt bạn tự dưng đỏ thì có thể là do tăng nhãn áp, tăng áp lực nội sọ và tiểu đường.
4. Mắt khô
Mắt khô gây khó chịu và ngứa nên bạn thường sẽ dụi mắt, làm tăng tác động của không khí khiến mắt càng thêm khô, chưa kể làm tổn thương vùng da mỏng manh quanh mắt, dẫn đến sụp mí mắt và tạo nếp nhăn.
Nguyên nhân gây khô mắt là do dị ứng theo mùa nhưng nếu có tình trạng mắt rất khô kèm theo nhạy cảm với ánh sáng thì có thể bạn đã mắc hội chứng Sjogren, một rối loạn hệ miễn dịch hiếm gặp.
5. Nhìn thấy những đốm không màu trước mặt
Thi thoảng, chúng ta thường thấy những đốm không màu lơ lửng trên nền trời hoặc tường trắng nhưng nếu hiện tượng này xuất hiện ngày một nhiều thì rất có thể bạn đã bị rách hoặc bong võng mạc.
6. Mắt sưng đỏ
Đây là hậu quả của sự mệt mỏi và thiếu ngủ mà người ta thường nhầm là bị viêm mắt.
Ngoài ra, những người thích dùng thuốc nhỏ mắt cũng có thể gặp phải triệu chứng này kèm theo việc lòng đen bị nhạt màu. Sử dụng nhiều thuốc nhỏ mắt có hại hơn có lợi.
7. Chấm vàng ở gần tròng đen
Một số người phát hiện ở lòng trắng của mắt có một chấm vàng, được gọi là u mỡ mí mắt – một loại u lành, không ảnh hưởng đến thị lực. Đây là dấu hiệu lão hóa màng kết và thường gặp ở người già.
Tia cực tím cũng là nguyên nhân gây ra u mỡ mí mắt, vì thế phần lớn những người tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời thường gặp căn bệnh này.
Ngoài ra, những ai bị dị ứng với gió, bụi và khói cũng gặp phải các triệu chứng trên.
8. Chảy nước mắt liên tục
Nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng đây là dấu hiệu cho thấy mắt bị khô - tuyến lệ tiết ra nước mắt để cấp ẩm. Dấu hiệu này thường thấy ở những người dùng nhiều máy tính hoặc tivi.
Còn nếu bạn cảm thấy khó nhắm một mắt và nước mắt chảy không kiểm soát thì có thể đó là triệu chứng của liệt dây thần kinh kiểm soát cơ mặt, một biến chứng sau khi nhiễm virus.
9. Nhìn thấy những đốm đen bay trước mắt
Triệu chứng này cho thấy tuần hoàn não kém hoặc đục thủy tinh thể do tuổi già. Tuy nhiên, những người bị rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, rối loạn tim mạch hoặc ăn kiêng cũng có nguy cơ mắc phải.
10. Mắt mờ
Cận thị không phải là nguyên nhân duy nhất làm cho mắt mờ - đó cũng là một dấu hiệu của tiểu đường.
Nếu thấy mắt mờ, nhìn vào nguồn sáng thấy có quầng và lóa mắt thì có thể bạn đã bị đục thủy tinh thể.
11. Lòng trắng có màu vàng
Thường thì nguyên nhân là do chức năng gan và ống mật suy giảm. Màu vàng có thể là triệu chứng của bệnh viêm gan.