Báo Điện tử Gia đình Mới

12 bức ảnh chứng minh đại văn hào Mark Twain là người cuồng mèo

Mark Twain rất yêu mèo, ông từng viết: "Chỉ cần anh yêu mèo thì tôi với anh sẽ là bạn, không cần giới thiệu gì thêm."

Mark Twain (1835-1910) là nhà văn khôi hài, tiểu thuyết gia và là nhà diễn thuyết nổi tiếng của Mỹ. Ông tên thật là Sam Langhorne Clemens, chào đời tại Florida thuộc tiểu bang Missouri.

12 bức ảnh chứng minh đại văn hào Mark Twain là người cuồng mèo 0

Một điều ít người biết về Mark Twain đó là tình yêu vô bờ bến của của ông với mèo. Ông coi trọng mèo hơn cả con người và từng nói: "Nếu ghép người và mèo lại với nhau. Loài người sẽ được cải thiện nhưng mèo bị giảm giá trị."

12 bức ảnh chứng minh đại văn hào Mark Twain là người cuồng mèo 1

Trong cuộc đời của mình, có lúc ông đã nuôi đến 19 con mèo, đặt cho chúng những cái tên rất kêu như Apollinaris, Beelzebub, Blatherskite, Buffalo Bill, Satan, Sin, Sour Mash, Tammany, Zoroaster, Soapy Sal, Pestilence, và Bambino.

12 bức ảnh chứng minh đại văn hào Mark Twain là người cuồng mèo 2

Tình yêu với mèo của ông còn được ông đưa vào các tác phẩm văn chương. Trong Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, câu chuyện về chú mèo có tên Peter dựa trên câu chuyện có thực thời thơ ấu của nhà văn. 

12 bức ảnh chứng minh đại văn hào Mark Twain là người cuồng mèo 3

Ông còn có một cuốn sách có tên Concerning Cats: Two Tales by Mark Twain, được xuất bản sau khi ông qua đời năm 1910. 

Cuốn sách này kể lại hai câu chuyện về những chú mèo mà ông thường đọc cho các con gái nghe mỗi tối trước khi đi ngủ.

12 bức ảnh chứng minh đại văn hào Mark Twain là người cuồng mèo 4

Người ta kể rằng Twain không thể sống thiếu mèo, vậy nên trong khi đi du lịch ông cũng sẽ hỏi xem có thể "thuê" mèo của người khác được hay không.

Theo một bài báo trên New England Today, ông từng thuê 3 con mèo khi ở Dublin, New Hampshire năm 1906. Một chú mèo trong số đó tên là Sackcloth, hai con còn lại có chung tên là Ashes. 

"Ông ấy không muốn sở hữu chúng vì, ông sợ rằng khi ông rời đi chúng sẽ không được chăm sóc. Vậy nên ông thích thuê chúng và trả đủ tiền để đảm bảo chúng được chăm sóc tốt."

12 bức ảnh chứng minh đại văn hào Mark Twain là người cuồng mèo 5
12 bức ảnh chứng minh đại văn hào Mark Twain là người cuồng mèo 6

Mark Twain không phải đại văn hào duy nhất có tình yêu mãnh liệt với mèo. Người bạn của ông, nhà văn người Mỹ Ernest Hemingway, T.S. Eliot và Patricia Highsmith đều là người yêu mèo.

12 bức ảnh chứng minh đại văn hào Mark Twain là người cuồng mèo 7
12 bức ảnh chứng minh đại văn hào Mark Twain là người cuồng mèo 8

Tạp chí Smithsonian cho biết, chú mèo mà Twain yêu quý nhất là Bambino, một chú mèo từng được con gái ông là Clara nuôi.

Sau khi Bambino mất tích, Twain đã viết một quảng cáo trên tờ báo địa phương để trao thưởng cho ai tìm thấy chú mèo, với những dòng miêu tả hoa mỹ về chú mèo này: "To lớn và đen tuyề;  bộ lông dày và mượt như nhung; một viền lông trắng nhạt quanh ngực; không dễ nhìn thấy trong ánh sáng thường."

12 bức ảnh chứng minh đại văn hào Mark Twain là người cuồng mèo 9
12 bức ảnh chứng minh đại văn hào Mark Twain là người cuồng mèo 10

Ông từng viết: "Chỉ cần anh yêu mèo thì tôi với anh sẽ là bạn, không cần giới thiệu gì thêm."

12 bức ảnh chứng minh đại văn hào Mark Twain là người cuồng mèo 11

(Theo Bored Panda)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO