Báo Điện tử Gia đình Mới

12 con số thống kê khiến dân số Trái Đất 'choáng ngợp', số 1 đọc xong ai cũng muốn đến Mỹ

Những thống kê dưới đây có thể bạn chưa bao giờ biết, chưa bao giờ nghe thấy nhưng đảm bảo sẽ khiến bạn "choáng ngợp" vô cùng đó!

Tại Mỹ, cứ mỗi ngày lại có thêm 1.700 người thành triệu phú

Tỷ phú trên thế giới còn có thể thống kê, chứ triệu phú thì có vẻ hơi khó. Chỉ tính riêng ở Mỹ, cứ mỗi ngày lại có thêm 1.700 người trở thành triệu phú.

Theo một thống kê, hơn 8 triệu gia đình ở Mỹ có thu nhập hàng năm hơn 1 triệu USD, đó là tính riêng tiền mặt.

Cứ mỗi giây trôi qua Mc Donald’s lại bán ra 75 chiếc bánh hamburger

McDonald’s là hệ thống bán đồ ăn nhanh lớn nhất trên thế giới. Ước tính trung bình cứ mỗi giây lại có hơn 75 chiếc bánh kẹp được bán ra. Họ thậm chí còn có cả trang web đặc biệt để theo dõi sản phẩm bán ra và lượng khách hàng đã được phục vụ.

Bà mẹ chăm chỉ nhất thế giới thuộc về phụ nữ Đan Mạch

Theo một thống kê, các bà mẹ ở Đan Mạch là những người chăm chỉ nhất thế giới khi 82% phụ nữ vẫn đi làm sau khi lập gia đình. Xếp sau Đan Mạch là Thụy Điển, Hà Lan, và Slovenia. Hy Lạp là quốc gia đứng ở vị trí cuối cùng khi chỉ có dưới 50% phụ nữ đi làm.

Hơn 90% thư điện tử là thư rác

4

Theo một thống kê của Cisco, hơn 90% thư điện tử bạn nhận được trong một năm đều là thư rác.

Thứ 7 là ngày ít có trẻ em được sinh ra nhất

Theo một công bố mới đây, ngày thứ 7 chính là ngày có ít trẻ em được sinh ra nhất, khi chỉ chiếm có 10%. Đứng đầu danh sách này là thứ 5 với 12,8% và thứ 2 với 11%.

Người dân Mỹ xem tivi hơn 4 tiếng một ngày

Theo một cuộc khảo sát nhỏ, mỗi ngày người dân Mỹ dành 1/5 thời gian của họ (270 phút) để xem các chương trình truyền hình.

Đứng thứ 2 là người dân Ba Lan với 264 phút một ngày.

Con người đi bộ quãng đường bằng 4,5 lần chu vi trái đất trong suốt cuộc đời

Trung bình một người đi được 7.500 bước mỗi ngày. Nếu tuổi thọ một người là 80 thì họ có thể đi bộ 180.000 km trong suốt cuộc đời. Điều này đồng nghĩa với việc người này có thể đi bộ quãng đường bằng 4,5 lần chu vi trái đất.

Dân số thế giới đã tăng 22 lần sau 1000 năm

Tính đến năm 2000, dân số thế giới đã tăng 22 lần so với năm 1000. Theo tính toán của các chuyên gia dân số, vào tháng 7/1000, dân số thế giới chỉ là 275 triệu người. 1000 năm sau đó, con số này đã tăng lên 6 tỷ người.

Trung Quốc là một quốc gia vàng

Trung Quốc được coi là "Quốc gia vàng" bởi đất nước này có trữ lượng vàng lớn nhất thế giới. Ước tính mỗi năm Trung Quốc khai thác được 440 tấn vàng.

Đức là quốc gia già nhất thế giới

Trẻ em ở độ tuổi 10-14 chỉ chiếm 12% dân số tại đây. Trong khi đó ở Kenya, trẻ em cùng độ tuổi chiếm 40% dân số.

Số cây trên Trái đất còn nhiều hơn các vì sao trên bầu trời

Theo thống kê của các nhà khoa học, số lượng cây trên Trái đất còn nhiều hơn các ngôi sao trên dải ngân hà. Hiện tại, có khoảng 3 nghìn tỷ cây và 400 tỷ ngôi sao.

Bangladesh có dân số đông hơn Nga

Theo một báo cáo, Bangladesh có diện tích nhỏ hơn 116 lần so với Nga nhưng lại có dân số đông hơn Nga 20 triệu người.

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO