Báo Điện tử Gia đình Mới

12 quy định kỳ quặc khiến học sinh Trung Quốc 'cười ra nước mắt', số 1 đúng kiểu 'dại thì chịu thôi'

Nếu bạn cảm thấy trường học của mình quá khắt khe, các thầy cô giáo cũng mình quá khó tính thì bạn sẽ phải nghĩ lại ngay nếu biết quy định của học sinh Trung Quốc dưới đây!

#1. Nếu học sinh nam tự ý vào ký túc nữ phạt 200 tệ. Còn học sinh nữ tự ý vào ký túc nam thì hậu quả tự chịu.

#2. Không được đi đại tiện trong nhà vệ sinh, nếu bị phát hiện bạn sẽ bị báo cáo tên tuổi, trừ vào điểm thi đua của lớp đó.

#3. Nữ sinh Trung Quốc chỉ được phép mặc màu nude và màu trắng, nữ sinh không được mặc bra màu khác, và bạn sẽ có người kiểm tra.

#4. Bạn tuyệt đối không được mang đồ ăn vào lớp, nếu bị phát hiện bạn sẽ phải mua cho mỗi bạn trong lớp một món giống như vậy.

#5. Trước giờ vào học, bạn phải để điện thoại vào túi đựng điện thoại.

#6. Không được chơi bóng trong sân bóng

#7. Sinh viên học trường Y tuyệt đối không được phép xin nghỉ vì ốm

#8. Sau 11 giờ đêm, trường sẽ cắt mạng wifi, điều này để đảm bảo học sinh, sinh viên được nghỉ ngơi hợp lý.

#9. Có thể nói chuyện trong giờ học, vì đó là quyền cá nhân của mỗi người nhưng không được phép phát ra tiếng làm ảnh hưởng đến người khác.

#10. Không được đặt sách lên kệ.

#11. Trong thùng rác không được có rác.

#12. Nam sinh đưa nữ sinh đi ăn mà không thanh toán thì đừng có nói là học sinh của trường.

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO