Báo Điện tử Gia đình Mới

12 sự thật cuộc sống khiến bạn 'bật ngửa' vì đã hiểu sai bấy lâu nay, ai cũng có cơ bụng 6 múi

Thế giới ngoài kia còn rất nhiều điều thú vị, thậm chí ngay cả những điều nhỏ bé xung quanh bạn cũng còn nhiều bí mật mà không ai tiết lộ cho bạn cả, dưới đây là một số điều như thế.

Frankenstein là tên nhà khoa học, không phải tên con quái vật

Mọi người nghĩ: Frankenstein là một nhân vật hư cấu trong truyện, phim ảnh và đó là một con quái vật từ cõi chết.

Thực tế: Trong tiểu thuyết Frankenstein của nữ văn sĩ Mary Shelley, Victor Frankenstein là một sinh viên truyền sự sống cho thứ vật chất đã chết. Sau đó, sinh vật đó hóa ra một con quái vật, tuy nhiên nó không có tên. Vì thế nhiều người gọi nó là "con quái vật của Frankenstein".

Ong có thể chích các con ong khác

Mọi người nghĩ: Ong chỉ có thể chích con người và các sinh vật khác

Thực tế: Ong có thể tự chích chính đồng loại của mình nếu bị tấn công. Thậm chí ông chúa cũng có thể làm như vậy, nhưng chỉ khi chúng đang trong quá trình phát triển mà thôi.

Tai nghe sử dụng như microphone

Mọi người nghĩ: Để thu âm máy tính, bạn cần một thiết bị chuyên dụng.

Thực tế: Bạn chỉ cần sử dụng tai nghe bình thường, cắm vào máy tính, bấm ghi âm rồi nói vào nút tai nghe là xong.

Kháng sinh không chữa được cúm, cảm lạnh và các loại virus khác

Mọi người nghĩ: Thói quen của rất nhiều người là mỗi khi bị cảm hay cúm là lập tức đến hiệu thuốc mua kháng sinh.

Thực tế: Kháng sinh không có tác dụng với viruss, chúng chỉ có tác dụng khi bạn bị nhiễm khuẩn. Virus có cấu trúc khác vi khuẩn nên kháng sinh không có tác dụng với cúm, nhiễm trùng đường hô hấp, và các triệu chứng như ho, đau họng, sổ mũi.

Không nên cho mèo trưởng thành uống sữa

Mọi người nghĩ: Sữa là chất cần thiết cung cấp dinh dưỡng cho mèo, vì quảng cáo và hoạt hình nói thế.

Thực tế: Mèo trưởng thành không tiêu hóa được lactose, một loại đường trong sữa. Khi còn nhỏ, dạ dày chúng tiết ra nhiều enzyme lactase giúp tiêu hóa sữa nhưng càng lớn, enzyme này càng ít đi nên nếu mèo uống sữa, chúng có thể bị đau dạ dày, nặng hơn là tiêu chảy.

Hai gờ nổi trên các phím F và J là để người dùng bàn phím định vị được vị trí phải đặt tay để gõ

Mọi người nghĩ: Chẳng nghĩ gì nhiều, bởi có thắc mắc cũng không biết hỏi ai.

Thực tế: Theo cách gõ phím đúng thì  4 ngón bàn tay trái sẽ đặt lên các phím A (ngón út), S (ngón áp út), D (ngón giữa) và F (ngón trỏ), tay phải là J (ngón trỏ), K (ngón giữa) và L (ngón áp út). Do đó các gờ nổi trên phím F và J cho bạn biết ngón trỏ phải đặt ở đâu.

Ai cũng có bụng 6 múi hoàn hảo

Mọi người nghĩ: Không phải ai cũng có cơ bụng 6 múi, đấy là cơ địa từng người.

Thực tế: Ai cũng có sẵn cơ bụng cả, chỉ là nó bị vùi lấp bởi lớp mỡ dày mà thôi. Nếu muốn khoe 6 múi, bạn cần có chế độ ăn uống, tập tành hợp lý.

Không được cho vịt ăn bánh mì

Mọi người nghĩ: Lũ vịt sẽ cảm thấy rật hạnh phúc khi được bạn cho ăn bánh mì.

Thực tế: Bánh mì chẳng bổ béo gì cho lũ vịt cả, thậm chí còn gây nguy hại cho chúng, mặc dù chúng rất thích vị bánh mì.

Bánh mì với vịt là một món dinh dưỡng, nếu chúng bị ăn đến thừa  dinh dưỡng thì cánh của chúng bị biến dạng, gọi là "angel wing" hay "airplane wing".

Lăn khử mùi (deodorant) và chất ngăn tiết mồ hôi (antiperspirant) không giống nhau

Mọi người nghĩ: Lăn khử mùi và chất ngăn tiết mồ hôi là giống nhau.

Thực tế: Mồ hôi của chúng ta vốn không có mùi, thứ khiến da chúng ta có mùi là vi khuẩn ký sinh.

Chất ngăn tiết mồ hôi có tác dụng ngừa tiết mồ hôi, trong khi lăn khử mùi thì chiến đầu với mùi hôi trên da và được coi là một loại mỹ phẩm.

Tắc kè hoa không đổi màu để ngụy trang

Mọi người nghĩ: Tắc kè hoa đổi màu khi gặp nguy hiểm.

Thực tế: Da của loài vật này đổi màu tùy thuộc vào trạng thái cảm xúc và sinh lý của nó. Đây là cách giúp nó liên lạc với đồng loại. Ngoài ra, ánh sáng và nhiệt độ cũng tác động một phần tới ngoại hình của tắc kè hoa.

Cụm từ "Thế giới thứ ba" không phải để chỉ những nước nghèo đói, kém phát triển

Mọi người nghĩ: Thế giới thứ 3 chỉ các nước kém phát triển, lạc hậu, đặc biệt là các nước châu Phi.

Thực tế: Sau Thế Chiến II, thế giới được phân thành 3 khu vực địa lý lớn: "Thế giới thứ nhất" gồm các nước dân chủ chịu ảnh hưởng của Hoa Kỳ; "Thế giới thứ hai" gồm các nước xã hội chủ nghĩa ở phương Đông; và các nước còn lại sẽ được gọi là "Thế giới thứ ba".

Sự giảm nhiệt không gây ra bệnh cảm

Mọi người nghĩ: Bạn sẽ cảm lạnh nếu bị lạnh quá lâu.

Thực tế: Bạn bị cảm thực ra là do bạn nhiễm viruss lây từ người bệnh sang, chứ chả liên quan gì tới thời tiết cả. Thời tiết lạnh chỉ là một yếu tố gây suy giảm miễn dịch khiến bạn dễ bị cảm hơn thôi.

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO