Báo Điện tử Gia đình Mới

15 bức ảnh lịch sử hiếm khiến bạn có cái nhìn khác về thế giới

Nhờ sự phát minh của máy chụp hình, chúng ta có thể nhìn lại quá khứ và hiểu hơn về tổ tiên thời xưa. Một vài bức ảnh hiếm thậm chí còn đảo lộn cái nhìn của con người về thời xưa.

15 bức ảnh lịch sử hiếm dưới đây sẽ tiết lộ những sự thật về lịch sử mà không phải ai cũng biết.

1. New York, khoảng năm 1950

Hai người công nhân xây dựng đang thong thả ăn trưa ở một độ cao khiến không ít người phải chóng mặt.

2. Pelé, cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới ở thế kỷ 20, khi đang quay bộ phim "Chiến thắng để tự do" (1981)

Empty

Trong phim "Chiến thắng để tự do", Pelé vào vai nhân vật Luis Fernandez đến từ Cộng hoà Trinidad và Tobago. Luis là thành viên trong một nhóm tù binh chiến tranh đồng mình bị ép phải thi đấu trong một trận bóng với đội Đức Quốc xã.

Bộ phim lấy cảm hứng từ trận Death Match, trong đó CLB bóng đá Dynamo Kyiv đã đánh bại đội Đức Flakelf trong khi Ukraine bị Đức Quốc xã đánh chiếm trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Có rất nhiều huyền thoại xung quanh câu chuyện này. Câu chuyện phổ biến nhất là đội Ucraina đã bị đe dọa phải thua trận đấu hoặc chết.

Các cầu thủ Dynamo không để tâm đến lời cảnh báo đó và đã thắng trận đấu. Sau đó họ đã bị tử hình và trở thành anh hùng dân tộc trong lòng người dân Xô-viết

3. Năm 1985, tạp chí Ebony dự đoán Michael Jackson sẽ trông như thế nào vào năm 2000

Empty

Dự đoán của họ thật xa vời ngoại hình thực sự của ca sĩ năm 42 tuổi.

4. Công nương Diana bắt tay một bệnh nhân AIDS khi không mang găng tay, 1991

Empty

Ngày 25/10/1991, Công nương Diana đếm thăm bệnh viện Casey House dành cho bệnh nhân AIDS ở Toronto, Canada. Bà không ngại chạm vào những người bệnh.

5. Một người đàn ông đang ngâm tay chân trong bồn tắm Schnee, khoảng năm 1910

Empty

Bồn tắm Schnee là một liệu pháp trị phục hồi chức năng và kích thích cơ bắp với dòng điện một chiều. Tên của nó được đặt theo tên nhà phát minh người Đức, Paul Schnee.

6. Buôn bán nô lệ ở Atlanta, Georgia, 1864

Empty

Tòa nhà với tấm biển “Auction & Negro Sales” (Đấu giá và bán người da đen). Năm 1864, buôn bán no lệ vẫn còn rất phát triển ở Georgia.

7. Em bé đảng KKK gặp cảnh sát Mỹ gốc Phi, 1992

Empty

Một đứa trẻ thuộc Đảng KKK (hội kín lớn ngày xưa ở Mỹ với chủ trương đề cao thuyết Người da trắng thượng đẳng) đang chơi đùa với tấm khiên của cảnh sát tuần tra Mỹ gốc Phi một cuộc diễu hành Klan ở Gainesville, Georgia.

Không ai sinh ra đã mang sẵn những tư tưởng định kiến, chỉ là họ bị người khác tiêm nhiễm thôi. 

8. Những thứ ít ỏi mà Gandhi sở hữu

Empty

Mahatma Gandhi là nhà hoạt động Ấn Độ nổi tiếng với quan điểm chính trị và tôn giáo. Ông còn là người sống đạo đức và yêu hòa bình.

Gandhi sống cả đời khổ hạnh, đó là lý do vì sao ông chỉ có một vài đồ dùng cá nhân ít ỏi.

9. Bố con người da màu mua kem ở một gian hàng biệt lập ở Alabama, 1956

Empty

Nhiếp ảnh gia Gordon Parks đã theo dõi gia đình 3 người người Mỹ gốc Phi trong cuộc sống hàng ngày của họ trong sự phân biệt ở Alabama.

10. Một trong những bộ đồ lặn đầu tiên, 1911

Empty

Chester E. Macduffee và phát minh đồ lặn của ông. Bộ đồ nặng khoảng 250 kg.

11. Chai Coca-Cola đầu tiên, 1899

Empty

12. Chang, một "người khổng lồ" Trung Quốc bên vợ và người quản lý, khoảng năm 1870

Empty

Zhan Shichai là một người Trung Quốc có thân hình khổng lồ đã đi biểu diễn khắp thế giới trong thế kỷ 19. Chiều cao của ông đạt tới 2,44 m.

13. Millie và Christine McKoy, hai chị em sinh đôi bị dính liền thân thể, Mỹ, khoảng năm 1890

Empty

14. Mabel Normand, 1918

Empty

Mabel Normand là ngôi sao điện ảnh thực sự đầu tiên. Bà chính là người đã đưa Charlie Chaplin vào giới kinh doanh điện ảnh.

15. Một tù nhận bị bắt bởi Lực lượng An ninh, 1977

Empty

Một tù nhân bị Lực lượng An ninh Rhodes bắt và trói bằng dây thừng quanh cổ. Đây là một trong 3 bức ảnh đạt giải Pulitzer năm 1978.

(Theo Bright Side)

Trang Đặng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO