Báo Điện tử Gia đình Mới

16 bức ảnh khó tin về hành trình đến trường của học sinh khắp thế giới

Mỗi buổi sáng, hàng nghìn trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới vẫn phải vượt qua những con đường vô cùng khó khăn, nguy hiểm để đến trường.

Không phải lúc nào đường đến trường của các em cũng đẹp như câu thơ: “Hôm qua em đến trường - Hương rừng thơm đồi vắng”…

Cùng nhìn những hình ảnh đáng suy nghĩ của trẻ em trên khắp thế giới đi học vất vả thế nào! 

Ở tỉnh Kalimantan miền Trung Indonesia, trẻ em đi xe đạp trên những con đường khói bụi dầy đặc. Mức độ ô nhiễm không khí tăng nhanh trong những năm gần đây.

duong den truong_1

 Ảnh: Reuters

Tại Cairo, Ai Cập, "xe buýt trường học" là những chiếc xe tải nhỏ, bọn trẻ phải chen chúc, bu bám vào mọi chỗ có thể trên xe. 

duong den truong_2

  Ảnh: Reuters

Vượt qua các tấm ván gỗ cheo leo đặt trên bức tường của một pháo đài xây dựng từ thế kỷ 16 là thử thách đến trường ở thị trấn ven biển Galle, Sri Lanka.

duong den truong_3

 Ảnh: Reuters

Tại một ngôi trường gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi (Nhật Bản), trẻ em vui chơi ngay cạnh máy đo mức độ rò rỉ bức xạ của địa phương.

duong den truong_4

  Ảnh: Reuters

Tại Tokyo (Nhật Bản), khi có cảnh báo động đất, sóng thần, một số trường yêu cầu cha mẹ cho trẻ em đội mũ bảo hiểm đến trường đề phòng trường hợp thiên tai ập đến bất ngờ

duong den truong_5

 Ảnh: Reuters

Khoảng 600 dặm về phía Nam các thị trấn ngập lũ của tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), trẻ em được cha mẹ đưa đến trường bằng chậu gỗ do đường đã thành sông

duong den truong_7

 Ảnh: Reuters

Ở làng Banten (Indonesia), học sinh phải băng qua cây cầu ngay cả sau khi chúng sụp đổ để đến trường.

duong den truong_8

 Ảnh: Reuters

Ở một vùng khác của Indonesia, những chiếc thuyền bằng gỗ chạy qua sông Musi đôi khi quá tải đến mức trẻ em phải đứng trên nóc thuyền.

duong den truong_9

 Ảnh: Reuters

Những em bé dắt xe đạp đi học được chở trên những chiếc thuyền gỗ nhỏ ở Indonesia có nét tương đồng với trẻ em nhiều vùng ở Việt Nam

duong den truong_10

 Ảnh: Reuters

Ở làng Kawag, phía bắc Manila, Philippin, các em phải lội qua nước sâu đến đầu gối, bên vách đá dựng đứng để đến trường

duong den truong_11

 Ảnh: Reuters 

Các trẻ em Philippine sử dụng các bè tự chế tạo bằng tre, đi đến trường tiểu học Casili ở Rodriguez, tỉnh Rizal.

duong den truong_12

 Ảnh: Reuters

Ở Kolaka Utara (Inđônêxia) học sinh phải đu thang dây qua suối để đến trường. Mỗi chỗ ngồi có thể chứa tối đa bốn em.

duong den truong_13

 Ảnh: Reuters

Ở bang Kashmir (Ấn Độ), trẻ em phải xoay sở để băng qua suối đến trường trên một cây cầu đã mục nát

duong den truong_14

 Ảnh: Reuters

Phải mất 2 tiếng đồng hồ cho trẻ em ở "làng vách đá" của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) leo lên thang thép dựng đứng đến trường. Trước đó, khi chưa có thang thép, các em phải mất 3 giờ đồng hồ leo bằng thang dây

duong den truong_15

 Ảnh: Reuters

Cũng tại Trung Quốc, trẻ em tại tỉnh Guizhou phải đi hàng giờ đồng hồ qua các vách đá cheo leo để đến được trường học.

duong den truong_16

 Ảnh: Reuters

Những đứa trẻ ở thị trấn Jazan (Ả Rập Saudi) leo lên những bậc bê tông được xây dựng bên sườn núi Fifa để đến trường mỗi sáng.

duong den truong_17

 Ảnh: Reuters

 

Phương Phương/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO