Báo Điện tử Gia đình Mới

16 món đồ gợi nhớ 'tuổi thơ dữ dội' của 8X, 9X thời xưa, nếu biết số 8 chứng tỏ bạn đã già

Từ những món đồ ăn vặt cho đến những bộ phim "kinh điển" của tuổi thơ, tất cả đều rất giản dị thôi nhưng đã đem đến vô vàn niềm vui và kỷ niệm đẹp cho những 8X, 9X đời đầu thời ấy.

 1. Bạn có còn nhớ chiếc kẹp tóc "huyền thoại" này?

Bạn có còn nhớ chiếc kẹp tóc

Bạn có còn nhớ chiếc kẹp tóc "huyền thoại" này?

2. Những món đồ ăn vặt gắn liền với tuổi thơ, từ ô mai dây cho đến mì trẻ em, viên C... - chỉ cần nhìn thôi là bao ký ức ùa về

3. Khi trò chơi điện tử chưa phổ biến, đây chính là thú vui "hack não" của trẻ em ngày ấy

4. Thứ mà thằng con trai nào cũng muốn sở hữu

5. Cục tẩy thần thánh và "truyền thuyết" rằng phần màu xanh có thể tẩy được cả bút bi

6. Những viên kẹo của tuổi thơ

Thi nhau mua để sưu tập những hình xăm đủ màu sắc

Thi nhau mua để sưu tập những hình xăm đủ màu sắc

7. Sữa chua túi chính là "chân ái" của mùa hè

Empty

8. Đĩa mềm, thứ đã "tuyệt chủng" ngày nay, ai mà ngờ ngày xưa chúng ta đã truyền tay nhau chiếc đĩa chỉ có dung lượng tối đa... 2,88MB này

ch10a

9. Những bộ phim hoạt hình "kinh điển"

Empty
Empty

10. Đã có thời các chị em không ai là không biết nhảy dây và luôn sẵn sàng tết dây để "quẩy" bất cứ lúc nào

Empty
Empty

11. Tuýp thổi bong bóng từng "làm mưa làm gió" trong những hàng tạp hóa gần cổng trường ngày ấy

Empty

12. Bạn đã từng xem phim trên băng cát-sét ngày xưa?

Empty

13. Hồi ấy có được một lọ kẹo socola thế này đã là "sang chảnh" lắm

Empty

14. Máy nuôi thú ảo - món đồ chơi điện tử "huyền thoại"

Empty

15. Đồ chơi lật đật - thứ đồ trang trí quen thuộc trong tủ kính mỗi nhà

Empty

16. Chiếc bút kim tinh ngày ấy đã từng là món đồ thiết thân và cũng từng gây ra bao "thảm họa" cho những chiếc áo trắng học trò

Empty

17. Chỉ từ hình xếp Đông Tây Nam Bắc mà lũ "nhất quỷ nhì ma" đã biến tấu ra biết bao nhiêu trò chơi và hình phạt "khó đỡ"

Empty

18. Ai đã từng cho những người lính này "nhảy dù" thành công?

Empty

19. Cả một mê cung ẩn giấu trong chiếc thước kẻ - thú vui tao nhã khi đang gà gật trong giờ học

Empty

20. Trò chơi câu cá rất thịnh hành thời ấy

Empty

21. Chỉ là một con dấu đơn giản thôi vậy mà đứa nào cũng "mê tít" để rồi đóng dấu chi chít lên tay nhau

Empty

22. Cục sida "quăng là dính"

Sở dĩ món đồ chơi này có tên gọi như vậy là vì hình dáng gai góc như hình vẽ tuyên truyền bệnh HIV và độ bám dính có một không hai. Đến bây giờ vẫn chẳng hiểu nổi tại sao con nít lại thích chơi thứ chỉ có duy nhất một công dụng "quăng là dính" như vậy.

Empty

23. Khi chưa có game "Ngôi sao thời trang" thì đây là cách các học sinh nữ ngày xưa thỏa mãn niềm đam mê váy vóc

Empty
Hoàng Ngọc Vũ/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO