Báo Điện tử Gia đình Mới

2 điều cấm kỵ bố mẹ tuyệt đối cần tránh phạm phải trong quá trình dạy con

Trong quá trình dạy con các bậc phụ huynh nên tuyệt đối tránh phạm phải để tốt cho con và tốt cho chính bản thân bố mẹ.

 1. Không tôn trọng bề trên

Nếu cha mẹ đối xử hà khắc thiếu tôn trọng với bề trên trong gia đình, con cái sau này chắc chắc không thể thành công.

Con cái sẽ học theo những hành động của cha mẹ, cha mẹ hiếu thuận với bề trên, con cái sẽ nhìn thấy và ghi nhớ, sau đó chúng cũng sẽ trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện tương lai cũng sẽ hiếu thuận với cha mẹ.

Ngược lại nếu cha mẹ là người lòng dạ hẹp hòi, không có tâm lòng biết ơn với bề trên với người thân, thì làm sao có thể dạy dỗ con cái trở thành những người hiếu thuận?

Đây là điều người ta vẫn thường nói: Hôm nay bạn không phụng dưỡng cha mẹ, ngày sau con bạn cũng sẽ không phụng dưỡng bạn.

Cha mẹ, ông bà làm thế nào con cái đời sau sẽ học theo như thế, làm việc xấu ắt sẽ gặp báo ứng.

Cứ thế lâu dần, đừng nói đến việc gia tộc có hưng thịnh phát triển hay không mà con cái sau này có khi đến thiện ác thế nào cũng không biết phân biệt, rất dễ vì sự ích kỷ của bản thân mà đi lầm đường, cuối cùng làm hại chính bản thân mình.

  2 điều cấm kỵ bố mẹ tuyệt đối cần tránh phạm phải trong quá trình dạy con

2 điều cấm kỵ bố mẹ tuyệt đối cần tránh phạm phải trong quá trình dạy con

2. Không tôn trọng thầy cô giáo

Trừ cha mẹ ra, thầy cô giáo chính là những người dạy dỗ chỉ bảo chúng ta nhiều điều.

Vì thế càng là những người có tiền đồ rộng mở, sự nghiệp thành công, có học thức càng hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo.

Ngược lại, những người không tôn sư trọng đạo, cũng không chịu học hành thì mỗi lần nhắc đến thầy cô đều thiếu tôn trọng, không có lòng biết ơn, những người như thế khó có thể gặt hái được thành công trong cuộc đời.

Ngọc không mài không sáng. Đối với trẻ con, thời gian ở trường đa phần đều là học tập cùng với thầy cô và bạn bè. Cho nên nếu bố mẹ không tôn trọng thầy

Những thầy cô có kinh nghiệm đều biết rằng: Một người học sinh dù có không nghiêm túc đến đâu, chỉ cần biết tôn trọng thầy cô, hiếu kính với cha mẹ thì muốn thay đổi cách suy nghĩ của chúng cũng không phải quá khó.

Ngược lại, một người học sinh khi không biết tôn trọng bố mẹ và thầy cô thì rất khó để dạy dỗ hướng cho chúng đi vào con đường đúng đắn.

cô, thì làm sao các con biết cách tôn trọng thầy cô khi chúng đã vô tình bị ảnh hưởng bởi "cách giáo dục ấy"?

Cứ như vậy, quãng đường trưởng thành của các em sẽ thiếu đi một người hướng dẫn, thiếu một người đốc thúc, như vậy con trẻ sẽ rất khó thành tài khó trở thành những trụ cột trong tương lai.

Minh Khuê/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO