Báo Điện tử Gia đình Mới

22 thiết bị chữa bệnh cực độc tưởng chỉ có trong phim viễn tưởng nhưng từng tồn tại trên đời

Ngày nay y học phát triển vượt bậc, con người được sử dụng những trang thiết bị hiện đại và ưu việt nhất. Thế nhưng từ nhiều năm trước, bạn có tưởng tượng được các loại máy móc chữa bệnh ấy trông như nào không?

 #1. Máy massage hông, một sản phẩm được sản xuất tại Hoa Kỳ vào năm 1928.

Empty

#2. Thiếu nữ đang ngâm tay và chân mình trong một chiếc máy có cấu tạo gồm bốn bồn nước với dòng điện nhằm cải thiện tuần hoàn máu năm 1938.

Empty

#3. Một nữ bệnh nhân đang treo hai tay lên trước khi quấn bằng thạch cao để điều trị chứng cong vẹo cột sống những năm 1850 - 1900.

Empty

#4. Một ca chụp X-Quang của bác sĩ Maxime Menard tại bệnh viện Cochin ở Paris, vào khoảng năm 1914.

Empty

#5. Thiết bị chụp tia Roentgen “nhìn xuyên thấu” có thể ngăn chặn bất kỳ chấn thương nào xảy ra với bác sĩ điều trị, tại Frankfurt, Đức, vào khoảng năm 1929.

Empty

#6. Một thiết bị khí hít giảm đau cho phụ nữ chuẩn bị lâm bồn, ảnh chụp tháng 7 năm 1939.

Empty

#7. Trẻ sơ sinh đang thở oxy dưới sự giám sát của các y tá ở Berlin (Đức). Bức ảnh này được chụp vào năm 1939.

Empty

#8. Một bệnh nhân đang được chữa trị trong máy hô hấp nhân tạo. Vào khoảng những năm 1938, thiết bị này còn được gọi là phổi sắt.

Empty

#9. Một chiếc áo giáp hô hấp có chức năng giống với "phổi sắt" bên trên, năm 1938.

Empty

#10. Cậu bé bệnh nhân Gerald Blackburn đang nằm trong lều dưỡng khí tại Bệnh viện Princess Beatrice, năm 1937.

Empty

#11. Một thiết bị chữa cảm lạnh và cảm cúm năm 1929.

Empty

#12. Một người phụ nữ đeo mặt nạ chữa cảm cúm trong trận dịch cúm sau Thế chiến thứ nhất năm 1919.

Empty

#13. Các bệnh nhân đang sử dụng bồn tắm ánh sáng ở Berlin, Đức vào khoảng năm 1929.

Empty

#14. Hai nữ tu đang khởi động máy kéo căng, được sử dụng trong phẫu thuật tại trụ sở Hội chữ đỏ ở Cincinnati, Ohio vào khoảng năm 1915.

Empty

#15. Một thiết bị cải thiện chiều cao năm 1931.

Empty

#16. Phòng mổ ở trường Cao đẳng Y tế Jefferson, Philadelphia vào khoảng năm 1902, có rất nhiều thi thể được giải phẫu.

Empty

#17. Một bệnh nhân quấn khăn mỏng, đeo kính bảo hộ màu đen, đang chữa bệnh bằng tia cực tím vào năm 1930.

Empty

#18. Trong ảnh là Trung úy Radtke đang cố gắng hít một lượng khí lớn vào phổi để bác sĩ kiểm tra huyết áp của ông vào năm 1932.

Empty

#19. Bác sĩ Dubois sử dụng máy gây mê tại Pháp vào năm 1913.

Empty

#20. Các bệnh nhân đang hít một thứ bột giống tinh dầu bạc hà để chữa các bệnh về hô hấp, ảnh chụp năm 1930.

Empty

#21. Phòng y tế tại một chuyến tàu bệnh viện. Ảnh chụp vào khoảng năm 1900.

Empty

#22. Một chiếc xe cứu thương năm 1881.

Empty
Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO