Báo Điện tử Gia đình Mới

3 cách sử dụng điện thoại trong trường hợp có tình huống khẩn cấp xảy ra

Với 3 mẹo nhỏ khi sử dụng điện thoại, bạn có thể xử lý nhanh nhạy trong trường hợp khẩn cấp.

Nếu bạn có một chiếc iPhone 7 hoặc một chiếc iPhone đời trước đó, hãy nhanh chóng nhấn vào nút bên cạnh hoặc trên cùng 5 lần để bắt đầu gọi các dịch vụ khẩn cấp.

Nếu bạn có iPhone 8 trở về sau, hãy nhấn và giữ nút bên cạnh kèm theo 1 trong những nút âm thanh cho đến khi thanh trượt khẩn cấp SOS xuất hiện, sau đó kéo thanh trượt khẩn cấp để gọi cấp cứu. 

  iPhone có thể tự động gọi SOS cho bạn

iPhone có thể tự động gọi SOS cho bạn

Trong trường hợp bạn giữ nút bấm bên cạnh và nút âm thanh nhưng không kéo thanh trượt thì điện thoại thực hiện lệnh đếm ngược và âm thanh cảnh báo. Nếu bạn giữ các nút cho đến khi lệnh đếm ngược kết thúc, iPhone sẽ tự động gọi các dịch vụ khẩn cấp. 

2. Androids có thể gửi tin nhắn cho 4 người cùng một lúc 

  Có thể nhắn tin cho nhiều người 1 lúc trên những chiếc điện thoại thông minh như Samsung

Có thể nhắn tin cho nhiều người 1 lúc trên những chiếc điện thoại thông minh như Samsung

Với điện thoại có hệ điều hành Androids, bạn có thể cài đặt gửi tin nhắn cho 4 người cùng một lúc trong những trường hợp đặc biệt như thông báo một tin quan trọng cho nhiều người. Bạn vào phần cài đặt, vào mục Riêng tư và bảo mật>chọn gửi tin nhắn khẩn cấp SOS. 

Còn đối với những chiếc điện thoại Galaxy đời mới hơn, bạn có thể tìm trong phần cài đặt>Các tính năng nâng cao>Chọn gửi tin nhắn khẩn cấp SOS là được. 

3. Đừng quên bật định vị 

Xem thêm Clip: Em bé gọi điện thoại siêu đáng yêu 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO