Báo Điện tử Gia đình Mới

3 dấu hiệu bạn đang yêu sai người, không nên tiếp tục

Nếu yêu một người khiến bạn mất tự tin, mất động lực và luôn thấy bản thân chỉ toàn khuyết điểm, thì chắc chắn bạn nên xem xét lại mối quan hệ đó.

Bởi vì, ở trong một mối quan hệ nghĩa là bạn phải tự tin vào bản thân, chấp nhận khuyết điểm của mình và người khác, cũng như biết được rằng mình là người không thể thay thế được trong cuộc đời của người kia.

Dưới đây là những dấu hiệu báo động trong mối quan hệ mà bạn không nên bỏ qua.

1. Bạn phải nỗ lực rất nhiều để gây ấn tượng với đối phương

3 dấu hiệu bạn đang yêu sai người, không nên tiếp tục 0

Nếu bạn đã và đang nỗ lực không ngừng để gây ấn tượng với nửa kia của mình nhưng không có kết quả và phải trả giá bằng việc đánh mất chính mình, thì bạn nên cân nhắc lại mối quan hệ này.

Vì xét cho cùng, thà độc thân còn hơn ở bên người khiến bạn cảm thấy mình không xứng đáng.

2. Bạn thường xuyên bị đối phương 'bơ toàn tập'

Ai cũng cần có khoảng thời gian riêng tư cho bản thân, đó là điều không thể bàn cãi.

Nhưng nếu sự riêng tư đó trở thành giấu giếm thì kết quả là bạn sẽ bị đối phương "bơ toàn tập" bất kỳ lúc nào.

Đòi hỏi một chút thời gian, không gian cá nhân là điều có thể chấp nhận được, nhưng nếu đối phương thường xuyên đòi hỏi như vậy mà không có lời giải thích hoặc lý do hợp lý, thì chứng tỏ đối phương không tôn trọng bạn và để bạn trong lòng.

Hãy thiết lập giới hạn của bạn và đừng để bất kỳ ai vượt qua giới hạn ấy.

3. Bất kể bạn làm gì, điều đó không bao giờ là đủ

3 dấu hiệu bạn đang yêu sai người, không nên tiếp tục 1

Nếu bạn là người chủ động và làm mọi điều có thể để khiến đối phương mỉm cười, nhưng anh ta/cô ta chẳng bao giờ làm điều tương tự đáp lại bạn, thì đó là một dấu hiệu đáng báo động.

Và nếu những nỗ lực bạn bỏ ra bị đối phương coi chỉ là chuyện nhỏ hoặc chẳng là gì, thì điều đó chứng tỏ là dù bạn có làm gì, anh ta/cô ta cũng sẽ chẳng bao giờ thấy đủ.

Trong tình huống như vậy, hãy dừng lại và suy nghĩ xem tại sao bạn phải chịu đựng điều này, có phải bạn không đủ đáng giá nên phải trải qua điều này?

Có thể bạn sẽ nhận ra được câu trả lời tích cực cho mình, và nhớ đừng đổ lỗi cho bản thân về hành vi của người khác.

(Theo Pinkvilla)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO