Báo Điện tử Gia đình Mới

3 loại cá độc hại nhất thế giới chứa ký sinh trùng, nhiều người không biết vẫn mua về ăn

Cá rất nhiều chất dinh dưỡng nhưng cũng khuyên mọi người ba loại cá này không bao giờ nên mua về ăn. Đây là 3 loại cá độc hại nhất thế giới, nó chứa nhiều ký sinh trùng, sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

1. Cá đã chết

Khi nhiều người đi mua cá về ăn, để thuận tiện, họ sẽ mua cá đã được người bán mổ sẵn từ người bán cá ngoài chợ, mà không trực tiếp chọn khi còn tươi sống.

Nhưng như bạn đã biết, cá là một loại thực phẩm rất dễ sinh sản vi khuẩn khi đã chết đi.

  Cá đã chết

Cá đã chết

Nhiều loài cá nhìn bề mặt có vẻ rất ổn nhưng thực tế, đã có rất nhiều vi khuẩn vi trùng trong cơ thể, thậm chí một số bộ phận đã bắt đầu thối rữa.

Nếu bạn chắc chắn là cá mới mổ bạn có thể mua, nhưng nếu không chắc, tốt nhất không nên mua và tin lời người bán.

Tiền nào thì của đấy. Do đó, khi mua cá, tốt nhất là trực tiếp chọn và xem người bán làm cá. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự mang về nhà làm để đảm bảo cá tươi và ngon nhất.

2. Cá đã phơi bụng

Cá đã bị phơi bụng có thể là cá đã chết và có thể là còn sống. Nhưng loại cá này xét ở góc độ nghiêm ngặt thì không nên mua ăn.

  Cá đã phơi bụng

Cá đã phơi bụng

Để kiếm lợi nhuận, một số người bán cá đã mua loại cá này bán với giá rẻ. Trên thực tế rằng hương vị của loại cá này không những không ngon, mà còn chứa rất nhiều vi khuẩn, nếu ăn quá nhiều có thể gây hại cho cơ thể con người.

3. Cá gần nhà máy hóa chất

Khi nói đến các nhà máy hóa chất, tất cả chúng ta có thể nghĩ về nó là ô nhiễm nghiêm trọng. Đúng vậy, nhà máy hóa chất thực sự là một khu vực bị ô nhiễm nặng, không chỉ về không khí, mà cả chất lượng đất và nguồn nước cũng bị ảnh hưởng.

  Cá gần nhà máy hóa chất

Cá gần nhà máy hóa chất

Nước gần nhà máy hóa chất thường có chứa quá nhiều kim loại nặng hoặc các chất có hại, vì vậy tốt nhất không nên ăn cá ở những nơi đó. Nó có thể trông rất khỏe mạnh và tươi, nhưng vẫn không tốt cho sức khỏe.

* Những người không nên ăn nhiều cá

Ngoài những mẹo đi mua cá được chia sẻ ở trên, những người sau đây cũng nên chú ý khi ăn cá.

Ba kiểu người này không thích hợp để ăn quá nhiều cá. Ăn càng ít càng tốt đó là: Bệnh nhân lao, bệnh nhân xơ gan, bệnh nhân gút.

Nếu ba người này ăn quá nhiều cá, có khả năng khiến bệnh càng nặng hơn.

Khang Nhi /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO