Báo Điện tử Gia đình Mới

3 người chết và 12 người nhập viện vì dưa lưới Australia, trái cây nhập khẩu bán nhiều ở Việt Nam

Theo các nhà chức trách Y tế Australia, mới đây có 3 người đã chết và 12 người khác nhập viện do nhiễm khuẩn listeria sau khi ăn dưa lưới (rockmelon) bị nhiễm độc. Các ca bệnh tương tự dự báo còn tăng cao trong thời gian tới.

Dưa lưới Úc được một Công ty nhập khẩu trái cây bán ở Việt Nam

Dưa lưới Úc được một Công ty nhập khẩu trái cây bán ở Việt Nam

Dịch bệnh này được cho là liên quan đến dưa lưới, còn được gọi là cantaloupes, từ một người trồng ở phía đông bang New South Wales, các nhà chức trách của bang đã xác nhận trên trang web của mình.

Công ty sản xuất, chưa được công bố tên, đã ngừng hoạt động và đang bị điều tra.

Đại diện Cơ quan y tế của New South Wales (New Souht Wales Health - NSW Health) cho hay: "Chúng tôi có thể khẳng định rằng 13 trong số 15 trường hợp đã ăn dưa lưới trước khi bắt đầu bị bệnh".

“Những người dễ mắc bệnh liên quan đến khuẩn listeria nên loại bỏ bất cứ loại dưa lưới nào đã mua trước ngày 1/3".

Các cơ quan y tế tại Australia bảo đảm với công chúng rằng tất cả các quả dưa nhiễm khuẩn đã được lấy ra khỏi kệ siêu thị.

Các ca bệnh tiếp theo, nếu có các triệu chứng bệnh sau khi ăn dưa lưới, được khuyến cáo đến các cơ sở y tế để kiểm tra.

Nhiễm khuẩn listeria có các triệu chứng giống cúm và có thể dẫn đến buồn nôn, tiêu chảy, nhiễm trùng máu và não.

Vi khuẩn Listeria không gây bệnh ở hầu hết mọi người, nhưng nó có thể gây ra bệnh và tử vong cho những người có hệ miễn dịch yếu như người cao tuổi, trẻ sơ sinh và phụ nữ có thai.

Vi khuẩn này được tìm thấy trong đất, nước và thảm thực vật và có thể gây ô nhiễm thực phẩm bất cứ nơi nào trong quá trình sản xuất từ thu hoạch đến phục vụ.

Trang web của Cơ quan Y tế New South Wales thông báo về dịch bệnh nhiễm listeria

Trang web của Cơ quan Y tế New South Wales thông báo về dịch bệnh nhiễm listeria

Cơ quan Thực phẩm New South Wales cho biết: Ngoài dưa lưới, các thực phẩm có thể gây nguy cơ mắc khuẩn listeria bao gồm salad lạnh, hải sản tươi sống và cá hồi hun khói, các sản phẩm sữa chưa được khử trùng, hạt nảy mầm và nấm tươi.

Viện Các bệnh truyền nhiễm Quốc Gia Australia cho hay, listeria hiếm khi xảy ra tại nước này.

Gần đây nhất, dịch bệnh lớn nhất trên thế giới liên quan đến khuẩn listeria là một vụ dịch ở Nam Phi đã gây tử vong cho hơn 170 người từ tháng Một năm 2017.

Theo Reuters/NSW Health/Channel NewsAsia

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO