Báo Điện tử Gia đình Mới

4 bộ phim Hollywood nổi tiếng bị cấm chiếu ở nước ngoài vì những lý do kỳ lạ

Những bom tấn đình đám Hollywood như Wonder Woman hay Kingsman bị cấm chiếu ở một số quốc gia vì những lý do riêng.

Kingsman: The Golden Circle

4 bộ phim Hollywood nổi tiếng bị cấm chiếu ở nước ngoài vì những lý do kỳ lạ 0

Bom tấn Kingsman: The Golden Circle (Kingsman: Tổ chức hoàng kim) bị cấm ở Campuchia vì đã sử dụng tên nước này là nơi tội phạm ẩn náu.

Quan chức Bộ Văn hóa Campuchia cho biết bộ phim không phù hợp để chiếu ở nước này vì một cảnh phim đã mô tả ngôi đền nổi tiếng ở Campuchia là hang ổ của bọ tội phạm, nơi sản xuất chất cấm và thực hiện các hành vi tội ác. 

Do đó bộ phim của đạo diễn Matthew Vaughn đã bị ban lệnh cấm vô thời hạn ở quốc gia này.

Wonder Woman

4 bộ phim Hollywood nổi tiếng bị cấm chiếu ở nước ngoài vì những lý do kỳ lạ 1

Wonder Woman là một trong những bộ phim thành công nhất vũ trụ DC. Tuy nhiên khán giả Lebanon không có cơ hội thưởng thức tác phẩm vì nữ diễn viên chính Gal Gadot.

Nguyên nhân là bởi Gal Gadot là người Isarel - quốc gia có tình trạng chiến tranh với Lebanon nhiều năm qua. Bên cạnh đó Gadot được cho là từng phục vụ trong quân đội Israel giai đoạn 2005-2007.

Borat 

4 bộ phim Hollywood nổi tiếng bị cấm chiếu ở nước ngoài vì những lý do kỳ lạ 2

Bộ phim hài nổi tiếng về Borat do danh hài người Anh Sacha Baron Cohen thủ vai chính. 

Phim kể về anh chàng phóng viên người Kazakhstan tên Borat tới mỹ để tìm hiểu văn hóa nước này.

Bộ phim bị cấm chiếu ở quốc gia này vì người ta cho rằng nam diễn viên Sacha Baron Cohen không chẳng hề giống một người Kazakhstan và cảm thấy hình ảnh đất nước bị truyền tải sai lệch bởi phim được quay ở Romania.

Do đó bộ phim cũng như trang web của diễn viên Cohen đã bị cấm chiếu ở Kazakhstan. 

Nhưng sau đó, Bộ Ngoại giao Kazakhstan đã bất ngờ lên tiếng cảm ơn bộ phim Borat vì giúp thu hút khách du lịch tới đất nước Trung Á này.

Beauty and the Beast

4 bộ phim Hollywood nổi tiếng bị cấm chiếu ở nước ngoài vì những lý do kỳ lạ 3

Bộ phim chuyển thể từ truyện cổ tích Người Đẹp và Quái Vật bị cấm chiếu ở Kuwait vì có nhân vật phụ LeFou được giới thiệu là người đồng tính.

Phim cũng bị cấm khán giả dưới 16 tuổi ở Nga và phải cắt bỏ toàn bộ chi tiết về nhân vật LeFou để được chiế ở Malaysia.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO