Báo Điện tử Gia đình Mới

4 loại thực phẩm gây tăng cân nhanh chóng đã được khoa học chứng minh

Nếu như bạn đang không muốn cân nặng của mình tăng lên nhanh chóng thì bạn nên tránh xa 4 loại thực phẩm dưới đây.

1. Thịt chế biến sẵn 

Thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội, giò chả là những thực phẩm gây tăng cân bạn nên tránh.

Theo một cuộc nghiên cứu từ Harvard được công bố trên tạp chí Thuốc của Anh, tiêu thụ thịt chế biến sẵn có nguy cơ tăng cân nhanh chóng, tương đương với khoảng thời gian 4 năm. 

Theo chuyên gia, thịt chế biến sẵn không chỉ gây tăng cân, nó còn tăng khả năng bị tiểu đường, ung thư và huyết áp cao.

2. Nước soda, nước ngọt có ga

  Nước soda là thực phẩm gây tăng cân bạn cần tránh

Nước soda là thực phẩm gây tăng cân bạn cần tránh

Rất nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy uống nhiều soda, nước ngọt có ga trong thời gian dài có thể gây tăng cân. Các nhà nghiên cứu tin rằng những loại nước ngọt không có giá trị dinh dưỡng nhưng lại làm cân nặng tăng lên vùn vụt. 

Không những thế, soda còn có thể khiến nồng độ glucose trong máu cao, gây tăng cân, nguy cơ tiểu đường và bệnh tim mạch. 

3. Đồ chiên rán 

  Đồ chiên rán là 'tối kỵ' đối với những ai đang muốn giảm cân

Đồ chiên rán là "tối kỵ" đối với những ai đang muốn giảm cân

Theo các chuyên gia Harvard, khoai tây chiên cũng là một trong những thực phẩm gây tăng cẩn rất nhanh.

Ngoài ra, những thực phẩm chiên rán nhiều dầu vừa gây tăng cân vừa có hại cho sức khỏe khi chúng chứa các chất hóa học có thể gây béo bụng

Do đó, bạn nên hạn chế đồ ăn này nếu không muốn vòng bụng tăng lên nhanh chóng. 

4. Bánh mỳ trắng 

  Bánh mỳ trắng là thực phẩm gây tăng cân, nhất là vùng eo

Bánh mỳ trắng là thực phẩm gây tăng cân, nhất là vùng eo

Ăn nhiều thực phẩm tinh chế như bánh mỳ trắng có thể khiến bạn tăng cân rất nhanh. Các cuộc nghiên cứu phát hiện ra rằng ăn ngũ cốc tinh chế như bánh mỳ trắng làm tăng vòng eo trong khoảng thời gian ngắn. 

Lý do là vì trong bánh mỳ trắng chứa natri có thể gây tăng cân nhanh hơn chúng ta tưởng.

(Theo Eat This) 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO