Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

40 điều thú vị bất ngờ về cơ thể con người

Bạn có bao giờ thấy tò mò về cơ thể mình? Những điều thú vị dưới đây sẽ khiến bạn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

1 - Mũi của bạn có chiều dài tương đương với độ dài ngón tay cái.

2 - Để có thể đi được một bước, cơ thể chúng ta phải sử dụng đến 200 cơ bắp khác nhau.

3 - Chỉ mất có 7 giây để thức ăn đi từ miệng xuống dạ dày. 

Cứ 3 - 4 ngày cơ thể của chúng ta lại có một lớp lót dạ dày mới.

Nếu không có quá trình này, những axit mạnh trong dạ dày có nhiệm vụ để tiêu hóa thức ăn cũng sẽ tiêu hóa luôn dạ dày của bạn.

Axit trong dạ dày của chúng ta còn mạnh đến nỗi có thể 'tiêu hóa' được cả một chiếc dao cạo.

4 - Não của một người đàn ông nặng khoảng 1,424 kg. Trong khi đó một con khủng long dài 9m chỉ có bộ óc nhỏ như một quả bóng bàn.

Nếu chúng ta mở tách toàn bộ lớp vỏ đại não, dát phẳng, sẽ được một hình chữ nhật dày 3mm, với diện tích là 90x60cm.

bo-nao-1

5 - Khi bạn nhìn vào người bạn thích đồng tử của bạn sẽ giãn ra cũng như lúc bạn nhìn thấy một người bạn ghét.

6 - Mỗi cm2 trên người chúng ta có khoảng 32 triệu vi khuẩn. Nhưng thật may mắn là đa số các vi khuẩn đó đều vô hại.

7 - Trung bình trong cuộc đời, chúng ta tiết ra 28.500 lít nước bọt. Khối lượng này có thể chứa đầy 2 bể bơi. và bạn có thể 'tắm' trong nước bọt của mình.

8 - Cơ thể chúng ta thay khoảng 600.000 mảng da nhỏ mỗi giờ, và khoảng 681g da mỗi năm. Do vậy nếu bạn thọ 70 tuổi thì bạn sẽ thay khoảng 47,67 kg da. 

9 - Khi sinh ra chúng ta có 350 xương nhưng do các xương nối lại với nhau trong suốt quá trình trưởng thành, nên đến khi trưởng thành chúng ta chỉ còn lại 206 xương mà thôi.

10 - Trứng ở trong cơ thể phụ nữ là tế bào lớn nhất trong cơ thể con người, còn tinh trùng của đàn ông lại là tế bào nhỏ nhất trong cơ thể con người.

11 - Phần da ở lòng bàn tay và lòng bàn chân dày tới 4 mm và đây là vùng da dày nhất trên cơ thể con người.

Khu vực này cũng là nơi tập trung tuyến mồ hôi nhiều nhất so với các vùng cơ thể khác. 

12 - Hệ thống mạch máu của cơ thể người dài tới 200.000 km.

Vì thế máu có một hành trình di chuyển rất dài khoảng 60.000 dặm qua các mạch máu trong cơ thể con người.

13 - Trên đầu chúng ta có từ 1 đến 3 triệu sợi tóc. Màu sắc của tóc quyết định độ dày của tóc.

Những người tóc vàng thường có độ dày tóc cao hơn những người tóc đen, còn những người tóc đỏ thường có mái tóc mỏng nhất.

14 - Gần 80% não là nước. Đây là một trong những lý do tại sao việc uống nước và giữ nước cho cơ thể lại rất quan trọng.

Bộ não không thể hoạt động ở hiệu suất tối ưu khi cơ thể của bạn thiếu nước.

15 - Móng tay mọc nhanh gần bằng 4 lần so với móng chân. Đây là lý do tại sao chúng ta phải cắt móng tay nhiều hơn cắt móng chân. 

16 - Mũi của chúng ta có khả năng ghi nhớ khoảng 50.000 mùi hương khác nhau.

17 - Con người là loài động vật duy nhất trên hành tinh có tròng trắng trong mắt.

36264259641_7ca35e4c5c_o

18 - Khi đầu lìa khỏi cổ, đầu của con người vẫn còn nhận thức khoảng 15 - 20 giây sau khi bị đứt lìa khỏi xác.

19 - Lượng sắt trong cơ thể một người bình thường có thể kết thành một chiếc đinh dài 7,62cm.

Lượng chì đủ để sản xuất tới 900 chiếc bút chì. Lượng mỡ vừa đủ làm 7 bánh xà phòng. Và hàm lượng photpho thì đủ làm ra 2.000 que diêm.

20 - Khi cười người ta dùng đến 17 cơ mặt, nhưng khi cau mày người ta dùng đến 43 cơ.

21 - Khi nhắm một mắt, bạn sẽ chỉ mất 1/10 thị lực, nhưng mất tất cả mọi cảm nhận về chiều sâu.

22 - Một tế bào não người có thể lưu giữ lượng thông tin gấp 5 lần dung lượng của Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.

23 - Trên bàn tay con người, móng của ngón giữa mọc nhanh hơn cả. Thông thường người có ngón tay càng dài thì móng tay mọc càng nhanh.

Lạ lùng hơn nữa, nếu bạn dùng răng cắn móng tay thì chúng sẽ mọc nhanh hơn 20% so với cách cắt móng tay thông thường.

24 - Khả năng cảm thụ mùi của lỗ mũi trái và phải không hoàn toàn giống nhau.

25 - Nghiên cứu chỉ ra rằng tiếng cười có thể giúp lớp màng trong của thành mạch máu thư giãn, làm tăng quá trình lưu thông máu đến 45 phút sau khi cười và điều này có lợi cho tim.

26 - Bạn có thể không ăn vài tuần mà không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng 11 ngày là mức tối đa cho việc bạn không ngủ.

Sau 11 ngày liền không hề chợp mắt bạn sẽ ngủ một giấc ngủ mà không bao giờ phải thức dậy.

27 - Giác mạc là cơ quan duy nhất trong cơ thể không cần cung cấp máu để hoạt động.

28 - Khi con người chết đi, cơ thể khô lại, tạo ra ảo giác là móng tay và tóc còn tiếp tục mọc thêm sau khi chết.

29 - Con người là loài duy nhất có khả năng vẽ đường thẳng.

30 - Lúc mới chào đời, đầu chiếm khoảng 1/4 tổng chiều dài cơ thể. Nhưng khi chúng ta trưởng thành, tỉ lệ này chỉ còn 1/8.

31 - Nữ giới 'buôn' điện thoại gấp 3 lần so với nam giới và có khả năng ngồi một chỗ lâu hơn.

huongnt2012721223037742_4

32 - Nữ giới hay thức giấc nhiều hơn nam giới, trong giấc ngủ có nhiều cơn ác mộng hơn.

33 - Phụ nữ rất giỏi nhớ những tiểu tiết, trong khi đó đàn ông chỉ nhớ những vấn đề lớn. Điều này là do vùng trí nhớ trong não của hai phái là khác nhau.

Vùng trí nhớ của phụ nữ rất linh hoạt, dễ dàng nhớ những chi tiết có liên quan đến tình cảm như ngày sinh nhật, ngày xảy ra các sự kiện quan trọng.

Trong khi đó, trí nhớ của đàn ông hoạt động tốt hơn khi có điều gì đó kích thích họ, vì vậy họ rất giỏi nhớ những điều liên quan đến tổng hợp, những vấn đề lớn.

34 - Các bé gái có khả năng tự ngồi bô sớm hơn. Bé gái cũng ít đái dầm hơn bé trai.

35 - Lòng bàn tay và lòng bàn chân của bạn không thể bị rám nắng và cũng không thể mọc lông.

36 - Con người là loài duy nhất biết xấu hổ. Giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất là: xấu hổ giúp con người duy trì tính trung thực và tính trung thực tạo nên sự gắn kết giữa các cá nhân trong cộng đồng.

xau comndho

37 - Bộ não không có cơ quan thụ cảm cảm giác đau. Đó là lí do tại sao các bác sĩ có thể phẫu thuật não cho bệnh nhân trong khi người này vẫn tỉnh táo.

Việc này giúp họ đảm bảo rằng quá trình phẫu thuật phức tạp không ảnh hưởng đến bất kỳ chức năng thị giác hoặc kiểm soát vận động nào. 

38 - Trái tim nam giới lớn hơn trái tim của nữ khoảng 25% nhưng lại đập ít hơn 8 lần/ phút.

39 - Men răng là loại vật chất khó phá hủy nhất trong cơ thể người.

40 - Trong 30 phút cơ thể con người sinh ra một lượng nhiệt có thể đun sôi 2-2,5 lít nước.

Lam/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO