Báo Điện tử Gia đình Mới

5 cách ăn mặc đẹp, thời trang nhưng vô tình gây hại cho cơ thể

Những cách ăn mặc đẹp, được cho là rất "thời trang" sau đây có thể gây hại cho cơ thể rất nhiều người mắc phải.

Thời trang quần áo bó sát 

Chúng ta thường thích mặc quần bó sát cơ thể để tôn dáng, nhưng nó có thể gây áp lực lên bụng, đặc biệt khi bạn ăn quá no. 

Áp lực lên dạ dày có thể khiến bạn dễ bị trào ngược dạ dày gây ra ợ nóng. 

Theo bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa ở New York, Mỹ, Jamie Koufman cho biết bệnh trào ngược dạ dày hiện nay rất phổ biến, nó không chỉ ảnh hưởng đến người già mà còn ở người trẻ. Ước tính có khoảng 37% bệnh nhân từ 20 - 30 tuổi mắc bệnh này. 

Chuyên gia cho biết mặc quần áo quá chật hơn 2 tuần là có thể gây trào ngược dạ dày.

Vì thế, chúng ta không nên mặc quần áo bó sát, đặc biệt là sau bữa ăn tối. Còn nếu khi lỡ mặc quần áo bó, chúng ta chỉ nên ăn ít, giảm chất béo. 

Quần áo lót quá chật 

  Mặc quần tất hoặc đồ lót quá chật rất có hại cho sức khỏe

Mặc quần tất hoặc đồ lót quá chật rất có hại cho sức khỏe

Orly Avitzur, một chuyên gia thần kinh học ở New York cho hay mặc đồ lót quá chật ảnh hưởng đến phần bụng dưới và có thể gây nên hội chứng Meralgia Paresthetica, hay còn gọi là tổn thương thần kinh gây cảm giác đau tê, ngứa ở phần trước phía ngoài đùi. 

Theo Orly, kiểu mặc đồ lót hoặc quần tất bó sát kiểu nâng mông đang là xu hướng. Nhưng nó có thể gây bỏng, đau và ngứa ở phần đùi rất khó chịu. 

Thắt cà vạt quá chặt

  Thắt cà vạt quá chật không tốt cho sức khỏe nam giới

Thắt cà vạt quá chật không tốt cho sức khỏe nam giới

Theo các chuyên gia, không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng có những lỗi thời trang khiến họ có thể bị bệnh.

Trong đó việc thắt cà vạt quá chặt có thể dẫn đến những vấn đề về lưu thông máu. 

Một cuộc nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Stroke Research and Treatment (Nghiên cứu và điều trị bệnh đột quỵ) đã phát hiện ra sự thay đổi ở phản ứng mạch não, liên quan đến khả năng giãn nở của động mạch trong não có thể báo hiệu tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ khi thắt cà vạt quá chặt. 

Các tác giả cũng nêu ra giả thuyết rằng sự thay đổi ở phản ứng mạch não không thể đủ để là nguy cơ gây đột quỵ ở người lớn nhưng cùng với các yếu tố khác, nó góp phần gây nguy cơ đột quỵ. 

Một số loại quần áo thời trang nhưng chất vải gây đau rát, dị ứng 

  Chất vải len có thể gây dị ứng ở một số người, đặc biệt là những ai có làn da nhạy cảm

Chất vải len có thể gây dị ứng ở một số người, đặc biệt là những ai có làn da nhạy cảm

Theo chuyên gia Neeta Ogden ở New York, một số chất vải có thể gây đau rát hoặc dị ứng ví dụ như loại vải len có thể gây dị ứng cho rất nhiều người. 

Khi mặc chất liệu len, nó có thể khiến người mặc nổi ban gây ngứa, thậm chí có thể sưng lên giống như bị bệnh mạn tính.

Đặc biệt, những người có làn da nhạy cảm hoặc có tiền sử mắc bệnh eczema có nguy cơ cao bị dị ứng hơn. 

Thích mặc các loại quần áo chất liệu vải sợi tổng hợp gây nhiễm trùng 

  Chất vải sợi tổng hợp không thoáng như chất cotton và có thể gây viêm nhiễm nếu mặc thường xuyên, đặc biệt mặc đồ quá chật

Chất vải sợi tổng hợp không thoáng như chất cotton và có thể gây viêm nhiễm nếu mặc thường xuyên, đặc biệt mặc đồ quá chật

Chất nhuộm quần áo là nguyên nhân gây ra các nốt phát ban dị ứng trên da, đặc biệt là những loại quần áo có màu sắc sặc sỡ.

Bên cạnh đó, chất co giãn ở tất, đồ lót có thể gây ngứa cho người mặc. Vì thế, khi mua quần áo mới về, chúng ta nên giặt giũ sạch sẽ rước khi mặc. 

Một số chất liệu sợi tổng hợp như ni lông có thể không tốt cho sức khỏe. Không giống như chất cotton, vải sợi tổng hợp có thể giữ ẩm có thể gây bệnh nấm. 

(Theo Everyday Health)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO