Báo Điện tử Gia đình Mới

5 đặc điểm kỳ quặc chỉ người thông minh mới có

Nghiên cứu khoa học cho thấy những thói quen kỳ quặc, bất thường có thể là dấu hiệu của người thông minh, có IQ cao.

Nếu bạn có những thói quen này, rất có thể bạn thông minh hơn bạn nghĩ.

Bạn đi bộ rất nhanh

Nghiên cứu cho thấy mối liên quan trực tiếp giữa trí thông minh và tốc độ đi bộ:  tốc độ đi nhanh có ảnh hưởng tích cực đến khả năng nhận thức của một người. 

Theo các nhà khoa học, người đi bộ nhanh làm kiểm tra IQ trung bình đạt kết quả cao hơn 16 điểm so với những người đi chậm.

5 đặc điểm kỳ quặc chỉ người thông minh mới có 0

Bạn không thích tắm nước nóng

Tắm nước nóng để thư giãn là tốt, nhưng tắm nước lạnh và tắm nhanh sẽ có lợi cho bộ não hơn. 

Tắm vòi sen với nhiệt độ tương phản có thể cải thiện trí nhớ, não bộ, cải thiện tâm trạng và có thêm năng lượng trong ngày.

Bạn rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác

Trí thông minh không chỉ quyết định bởi IQ mà còn cả EQ. Trí thông minh cảm xúc cao giúp bạn xử lý căng thẳng tốt hơn và biết đọc vị người khác.

Tuy nhiên EQ cao cũng có tác động tiêu cực, đó là bạn có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác và thường có phản ứng mạnh với cơn tức giận của người khác.

Bạn không thích nhắn tin

5 đặc điểm kỳ quặc chỉ người thông minh mới có 1

Các nhà khoa học phát hiện rằng sử dụng tin nhắn và email có thể giảm mức IQ ít nhất 10 điểm. Tác động tiêu cực của việc nhắn tin được cho là nghiêm trọng hơn cả một số loại thuốc. 

Những người không thể sống thiếu việc nhắn tin sẽ khó tập trung vào một nhiệm vụ nhất định vì bộ não luôn chực chờ trả lời tin nhắn thay vì làm việc.

Bạn hay suy nghĩ phức tạp

Những suy nghĩ phức tạp có thể là về ý nghĩa cuộc sống, những vấn đề mang tính toàn cầu, sâu sắc, tầm cỡ vũ trụ,... cho thấy bạn có thể thông minh hơn người khác.

Người thông minh không thể ngừng suy nghĩ và rất mong muốn có được câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng.

Người IQ cao thường lo lắng nhiều việc hơn, cả chuyện tương lai của bản thân hay của hành tinh, trong khi người khác thường lo lắng những vấn đề thường ngày nhiều hơn.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO