Báo Điện tử Gia đình Mới

5 dấu hiệu cơn đau đầu của bạn là đáng lo ngại, cần đi khám ngay

Có rất nhiều kiểu đau đầu khác nhau, người thì có thể bị nặng, người có thể chỉ đau đầu thoáng qua. Sau đây là 5 dấu hiệu cơn đau đầu của bạn là đáng lo ngại.

1. Đau đầu kèm theo nói ngọng, thay đổi thị lực 

Khi cơn đau đầu xuất hiện kèm theo các triệu chứng khác như thay đổi thị lực, khó nói, khó bước đi, yếu một bên cơ thể thì bạn cần cảnh giác vì đó là dấu hiệu đột quỵ. 

Đột quỵ xảy ra khi lượng máu lên não bị gián đoạn hoặc bị giảm khiến các tế bào bị chết độ ngột. Đau đầu thoáng qua có thể có dấu hiệu bị ngứa. Trong khi đó một cơn đột quỵ có thể khiến bạn bị đau đầu kèm theo thiếu cảm giác, mất thịt lực. 

2. Thay đổi hành vi 

  Đau đầu kèm thay đổi hành vi rất có thể là dấu hiệu của khối u não

Đau đầu kèm thay đổi hành vi rất có thể là dấu hiệu của khối u não

Nếu cơn đau đầu ngày càng nặng và hành vi thay đổi, rất có thể đó là dấu hiệu của một khối u não.

Không phải tất cả các khối u ở não đều là ung thư. Nhưng khi các tế bào của khối u lớn lên, nó có thể gây áp lực lên các mạch máu ở đầu nên khiến chúng ta dễ bị đau đầu. 

Bạn cũng có thể gặp các vấn đề về trí nhớ, tập trung, đọc viết hoặc kiểm soát cảm xúc. 

3. Cơn đau đầu nghiêm trọng và xuất hiện đột ngột 

Chứng phình mạch não xảy ra khi các mạch máu trong não suy yếu có thể khiến bạn bị đau đầu. Nhưng mạch não có thể bị vỡ có thể gây ra những cơn đau đầu nghiêm trọng và đột ngột. 

Với tình trạng này, chuyên gia cho rằng bạn cũng dễ xuất hiện những triệu chứng như nôn, buồn nôn, yếu ớt, lơ mơ. 

4. Đau đầu kèm theo cứng cổ hoặc sốt cao 

  Nếu đau đầu và sốt cao, bạn nên đi khám sớm để được điều trị

Nếu đau đầu và sốt cao, bạn nên đi khám sớm để được điều trị

Bị đau đầu và sốt có thể khiến bạn nghĩ rằng mình bị cúm. Nhưng bị đau đầu, sốt cao và thêm cứng cổ có thể là dấu hiệu của viêm màng não. 

Căn bệnh này có thể là do virus hoặc vi khuẩn. Ngoài ra bạn cũng có thể có cảm giác buồn nôn, nôn, động kinh. 

5. Đau đầu ảnh hưởng đến cuộc sống 

Không ít người bị đau đầu do thời tiết, do sử dụng thuốc, căng thẳng, lo lắng... Nhưng nếu tình trạng đau đầu thường xuyên ảnh hưởng đến những hoạt động thường ngày thì rất có thể sức khỏe bạn đang gặp vấn đề.

Theo chuyên gia, khi thấy đau đầu kèm theo những dấu hiệu trên đây, bạn nên đi khám bác sĩ sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. 

(Theo Keck Medicine) 

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO