Báo Điện tử Gia đình Mới

5 idol đình đám gây họa vì nói dối: 'Vị thần phương đông' bị hơn 10 nghìn người đòi xử lý

Các idol này từng bị chỉ trích không ít vì những lời nói dối của mình.

Các thần tượng Kpop có lượng fan nhất là người trẻ rất đông vì thế việc xây dựng hình tượng rất quan trọng. Bên cạnh vẻ ngoài thì nhân cách là điều mà nhiều người quan tâm. Đối với 1 idol điều cấm kỵ nhất chính là nói dối, hẹn hò và nhân cách tồi tệ. 

Dưới đây là 5 idol Kpop từng bị chỉ trích thậm chí là bị hơn 10 nghìn người ký đơn đòi xử phạt.

1. Jaejoong - JYJ

5 idol đình đám gây họa vì nói dối: 'Vị thần phương đông' bị hơn 10 nghìn người đòi xử lý 0

Tháng 4 vừa qua, nam idol Jaejoong của nhóm nhạc JYJ đã đăng tải thông tin trên trang cá nhân xác nhận mình mắc COVID-19.

Ngay khi tin tức được đăng tải đã nhận được không ít sự quan tâm của người hâm mộ.

Tuy nhiên, chỉ sau ít phút thông báo, Jaejoong lại đăng tải 1 bài thông báo đính chính, việc mắc COVID-19 là không đúng, đây chỉ là trò đùa ngày Cá tháng Tư của nam thần tượng mà thôi.

Giữa thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Jaejoong đã nhận về không ít lời chỉ trích. Thậm chí, có khoảng hơn 10 nghìn người ký đơn đòi xử phạt nam thần tượng. Các hoạt động của Jaejoong tại Nhật Bản cũng bị hủy.

2. Jessica

5 idol đình đám gây họa vì nói dối: 'Vị thần phương đông' bị hơn 10 nghìn người đòi xử lý 1

Cựu thành viên SNSD - Jessica từng bị chỉ trích vì phát ngôn muốn theo đuổi thời trang sau khi rời nhóm.

Tuy nói rời nhóm là do định hướng nghề nghiệp nhưng chỉ sau đó ít lâu Jessica lại xác nhận ra mắt solo. Điều này khiến không ít cư dân mạng bất mãn.

Nhiều người cho rằng, cô đang cố gắng tìm cách về lại với âm nhạc Hàn Quốc và cố tình nói dối về nghề nghiệp sau khi rời SNSD.

3. Yewon 

5 idol đình đám gây họa vì nói dối: 'Vị thần phương đông' bị hơn 10 nghìn người đòi xử lý 2

Yewon - cựu thành viên Jewelry từng xảy ra mâu thuẫn với Lee Tae Im. Thời điểm đó, truyền thông đưa tin Yewon có gặp mặt Lee Tae Im, sau đó mới dẫn tới sự phản ứng gay gắt của Lee Tae Im. Phản hồi lại thông tin này, Yewon khẳng định mình chưa bao giờ làm vậy.

Chỉ 1 thời gian ngắn sau đó, 1 video quay lại vụ việc bị rò rỉ. Trong video, đúng là Yewon đã gặp Lee Tae Im như thông tin trước đó đăng tải.

Sau khi biết Yewon đã nói dối, cư dân mạng lên tiếng chỉ trích cô dữ dội.

4. Sunye

5 idol đình đám gây họa vì nói dối: 'Vị thần phương đông' bị hơn 10 nghìn người đòi xử lý 3

Năm 2012, các fan của Wonder Girls vô cùng bất ngờ khi Sunye tuyên bố cô sẽ kết hôn với 1 người Canada gốc Hàn Quốc tên James Park.

Sau đó, Sunye tuyên bố rời khỏi nhóm trước khi hợp đồng hết hạn. Cô cũng tiết lộ mình sẽ sinh sống ở Canada một thời gian. 

Thời điểm đó, Sunye bị chỉ trích không ít vì hành động này.

Một thời gian sau, truyền thông đưa tin Sunye đã ký hợp đồng với 1 công ty giải trí khác. Tin tức này khiến Sunye một lần nữa bị công chúng ném đá bởi theo thông báo trước đó, họ nghĩ rằng Sunye sẽ giải nghệ để tập trung cho gia đình nên mới rời nhóm.

5. MC Mong

5 idol đình đám gây họa vì nói dối: 'Vị thần phương đông' bị hơn 10 nghìn người đòi xử lý 4

Tuy không phải là 1 thần tượng nhưng tên tuổi của MC Mong được nhiều người biết đến vì loạt bản hit mà anh tạo ra.

Năm 2010, MC Mong từng vướng phải ồn ào trốn nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Thời điểm đó, nam rapper bị tố cố nhổ răng để không phải nhập ngũ. Mặc dù lên tiếng khẳng định không có chuyện đó tuy nhiên cư dân mạng cũng không tha cho MC Mong.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn không ít người chỉ trích MC Mong về chuyện xảy ra năm đó.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO