Báo Điện tử Gia đình Mới

5 kiểu người không nên kết bạn để cuộc sống tốt đẹp hơn

Có những kiểu người có thể gây tác động tiêu cực đến bạn mà bạn chưa nhận ra. Dưới đây là những đối tượng bạn bè mà bạn nên ngừng kết giao và loại bỏ khỏi cuộc sống của mình.

1. Bạn bè cạnh tranh quá mức

5 kiểu người không nên kết bạn để cuộc sống tốt đẹp hơn 0

Cạnh tranh lành mạnh là tốt, nhưng với những kiểu bạn bè lúc nào cũng cố gắng đánh bại bạn, ganh đua với bạn thì không.

Khi bạn có thứ gì mới, họ sẽ luôn cố có được cái tốt hơn bạn. Bạn không cần kết giao với người này vì họ có năng lượng tiêu cực có thể làm phiền bạn.

2. Bạn bè hay hủy hẹn

Trong khi có những người bạn luôn sẵn sàng tham gia mọi hoạt động khi bạn mời, thì có những người lại hủy hẹn với bạn quá nhiều.

Nếu chỉ một vài lần thì không sao, nhưng lần nào cũng vậy thì lại là chuyện khác.

Bạn cũng nên chú ý lý do hủy hẹn của họ có chính đáng hay không. Nếu không, thì bạn không cần phải thay đổi kế hoạch, lịch trình vì người như vậy.

3. Bạn bè tiêu cực

Những người luôn thấy nửa cốc nước vơi thay vì nửa cốc nước đầy có tác động tiêu cực rất lớn, và bạn nên loại bỏ những người như thế.

Nếu nói chuyện với họ chỉ luôn khiến bạn cảm thấy u tối hoặc mất tinh thần, thì đó là dấu hiệu bạn cần hủy kết bạn với họ.

4. Bạn bè quá thất thường

5 kiểu người không nên kết bạn để cuộc sống tốt đẹp hơn 1

Đồng ý rằng có một số người bản chất đã hay thất thường, nhưng nếu điều đó xảy ra quá mức thì lại là chuyện khác.

Ví dụ hôm nay cô ấy/anh ấy đang cười đùa vui vẻ với bạn, nhưng ngày mai lại không nghe điện thoại của bạn, hoặc giận dỗi bạn vô cớ và chơi với người khác.

Bạn không cần giao du với một người nắng mưa thất thường, luôn làm bạn mất thời gian xác định xem người kia sẽ phản ứng như thế nào.

5. Bạn bè chỉ thích nói về mình

Bạn không phải nhà tâm lý trị liệu của ai.

Nếu ai đó chỉ gọi điện, gặp gỡ bạn để trút vấn đề của họ, còn khi bạn tâm sự chuyện của bạn thì lại bị họ gạt đi, thì bạn nên hủy kết giao với người này.

Mọi mối quan hệ đều cần có hai chiều, và tình bạn cũng vậy. Họ không thể lúc nào cũng ích kỷ, chỉ độc thoại về mình.

(Theo Times of India)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO